Thực hư thông tin sẽ có tới 2 Mặt trăng xuất hiện trên bầu trời ngày 27/8 tới?

Vyka |

Hiện nay đang rầm rộ thông tin cho rằng đêm ngày 27/8 tới đây, sẽ có tới 2 Mặt trăng cùng toả sáng trên bầu trời.

Vài ngày gần đây, không ít người bỗng nhiên chia sẻ thông tin về hiện tượng thiên văn cực hiếm và kỳ thú - đó là vào ngày 27/8 tới đây, Sao Hỏa sẽ lớn bằng Mặt trăng và tỏa sáng trên bầu trời. Không những thế, bằng mắt thường bạn sẽ nhìn thấy Sao Hoả thật giống như một Mặt trăng thứ hai.

Cùng với đó là những bức hình có phần cực ảo diệu này.

Thực hư thông tin sẽ có tới 2 Mặt trăng xuất hiện trên bầu trời ngày 27/8 tới? - Ảnh 1.

Để tăng thêm phần kịch tính và chắc chắn cho thông tin của mình, không ít người đã thêm rằng: "Hãy chú ý đón xem vào lúc 00:30 ngày 27/8, bạn sẽ thấy trên bầu trời có 2 Mặt trăng đều to và đẹp như nhau!!!

Hãy nói ngay cho bạn bè và người thân của bạn đón xem, vì lần tiếp theo sự kiện này diễn ra là vào năm 2287. Lúc đó không ai còn sống để chứng kiến."

Thực hư thông tin sẽ có tới 2 Mặt trăng xuất hiện trên bầu trời ngày 27/8 tới? - Ảnh 2.

Hình ảnh được chia sẻ trên Facebook kèm lời nhắn, đón xem Sao Hỏa song hành cùng Mặt trăng trên bầu trời ngày 27/8 tới đây.

Tuy nhiên, sự thật đã được phơi bày - đây chỉ là một "quả lừa" mà thôi. Bởi đây là điều không tưởng.

Vì sao ư? Trên trang Earthsky, các chuyên gia đã khẳng định rằng, hiện tượng này chưa bao giờ thành sự thật và sẽ không bao giờ là sự thật; cùng với đó là lời giải thích cho vấn đề "không tưởng" này.

Theo đó, ngay cả khi Sao Hỏa gần với Trái đất nhất (khoảng 56 triệu km) thì nó cũng chỉ đạt được 1/140 lần kích cỡ của Mặt trăng. Nghĩa là cần đến 140 Sao Hỏa xếp cạnh nhau mới có thể đạt kích cỡ bằng trăng tròn.

Thực hư thông tin sẽ có tới 2 Mặt trăng xuất hiện trên bầu trời ngày 27/8 tới? - Ảnh 3.

Khi Sao Hỏa lại gần Trái đất, chúng ta thực sự ấn tượng với một ngôi sao rực sáng màu đỏ. Và đây sẽ là thời điểm thuận lợi để các nhà thiên văn nghiệp dư với các kính thiên văn nhỏ có thể quan sát rõ một số các chi tiết như chỏm băng, màu sắc trên bề mặt của hành tinh này.

Hiện tượng tiến lại gần nhau này xảy ra cứ hai năm một lần hoặc gần như vậy, khi Sao Hỏa, Trái đất và Mặt trời xếp thẳng hàng, và sao Hỏa nằm ở phía bên kia của Trái đất so với Mặt trời.

Tuy nhiên khoảng cách giữa hai hành tinh này thay đổi vì Sao Hỏa có một quỹ đạo hình elip rõ ràng hơn.

Được biết, lần Sao Hỏa gần Trái đất nhất là vào ngày 27/8/2003, khi đó Sao Hỏa cách hành tinh chúng ta ít hơn 35 triệu dặm - khoảng 3 phút ánh sáng và Hỏa tinh trông chỉ như một đầu đinh ghim màu đỏ cam trên bầu trời.

Tuy nhiên, ở gần thì ở gần đó thôi chứ việc Sao Hỏa cùng song hành với Mặt trăng trên bầu trời và tỏa sáng thì là điều không thể xảy ra!

Sẽ ra sao nếu Sao Hỏa tiến lại Trái đất 1 khoảng gần đủ để to bằng Mặt trăng?

Thực hư thông tin sẽ có tới 2 Mặt trăng xuất hiện trên bầu trời ngày 27/8 tới? - Ảnh 4.

Sao Hỏa to bằng Mặt trăng ư - tất cả chỉ là "trò đùa" mà thôi!

Nếu ngày đó có đến - ngày mà Sao Hỏa đến gần đủ để trông to như Mặt trăng thì lực hấp dẫn của nó sẽ làm thay đổi quỹ đạo Trái đất và gây ra những đợt thủy triều kinh hoàng.

Và bạn biết đấy, năm 2003 không có trận thủy triều nào càn quét hành tinh, thì cái viễn cảnh Sao Hỏa tiến đến hơn nữa và to bằng Mặt trăng - xuất hiện trên bầu trời sẽ không bao giờ có thể xảy ra.

Nếu bạn muốn ngắm nhìn Sao Hỏa to như Mặt trăng ư, quá dễ, mời bạn nhìn qua lăng kính thiên văn khá lớn, bạn sẽ thấy Hỏa tinh to không thua kém gì Mặt trăng đâu!

Nguồn: Earthsky, BusinessInsider

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại