Thực hư thông tin IS bắt giữ 2 quân nhân Nga

Xuân Minh |

Nga lên tiếng về thông tin quân nhân Nga bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt giữ.

Ngày 28/9, hãng tin Itar-tass dẫn lời đại diện của căn cứ không quân Hmeymim Nga cho biết: Thông tin khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt giữ 2 quân nhân Nga tại tỉnh Deir ez-Zor không phản ánh tình hình thực tế.

"Tất cả quân nhân trong Lực lượng Vũ trang Nga đang đồn trú tại Syria đều an toàn, trong điều kiện tốt và đang thực hiện nghiêm chỉnh các nhiệm vụ được giao. Không có báo cáo sự cố liên quan tới bắt cóc hoặc mất mát quân nhân Lực lượng Vũ trang Nga tại tỉnh Deir ez-Zor và các khu vực khác ở Syria" - người này cho biết.

Nga đang thực hiện chiến dịch không kích, hỗ trợ chính phủ Syria chống khủng bố IS. Hmeymim là căn cứ không quân cách thành phố Latakia khoảng 25km. Ngày 18/1/2017, Nga và Syria đã đạt được thỏa thuận về triển khai không quân Nga.

Thỏa thuận được ký kết tại Damacus. Theo văn kiện này, Moscow được sử dụng miễn phí một phần căn cứ không quân Hmeymim và các cơ sở hạ tầng tại đây trong 49 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại