Thúc đẩy hợp tác lục quân giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Văn Hiếu |

Chiều 20-8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao Đại tướng Robert Brown, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Phan Văn Giang chào mừng Đại tướng Robert Brown sang thăm và làm việc tại Việt Nam nhân dịp đồng chủ trì Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42 (PAMS-42) tại Hà Nội; tin tưởng, Hội thảo sẽ thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng các đại biểu tham dự về đất nước, con người, quân đội Việt Nam.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho rằng, cùng với mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, hợp tác quốc phòng song phương, trong đó có lực lượng Lục quân hai nước, ngày càng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa và chia sẻ kinh nghiệm tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc...

Thúc đẩy hợp tác lục quân giữa Việt Nam và Hoa Kỳ - Ảnh 1.

Thượng tướng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm tặng Đại tướng Robert Brown. Ảnh: TRỌNG HẢI

Thúc đẩy hợp tác lục quân giữa Việt Nam và Hoa Kỳ - Ảnh 2.

Thượng tướng Phan Văn Giang chụp ảnh chung với Đại tướng Robert Brown và đoàn. Ảnh: TRỌNG HẢI

Cảm ơn Thượng tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp đoàn, Đại tướng Robert Brown nhấn mạnh, việc Việt Nam và Hoa Kỳ lần đầu tiên đồng chủ trì Hội thảo PAMS là tiền đề và cơ sở quan trọng để lực lượng Lục quân hai nước tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác thời gian tới.

Trước đó, sáng cùng ngày, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Đại tướng Robert Brown đã đồng chủ trì lễ khai mạc Hội thảo PAMS-42 tại Hà Nội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại