Thừa nhà tù, Hà Lan phải "nhập khẩu" phạm nhân

H.Nam |

Hà Lan đã đóng cửa hơn 20 nhà tù vì không có tội phạm và các buồng giam trở nên thừa thãi.

Mới đây trang TechInsider cho biết, tính đến năm 2016, Hà Lan đã đóng cửa hơn 20 nhà tù vì không có tội phạm và các buồng giam trở nên thừa thãi, chi phí duy trì trở nên phí phạm.

Như vậy, sẽ có khoảng 2.000 nhân viên nhà tù buộc phải nghỉ việc và hơn 700 người khác vì những lý do đặc biệt được giữ lại hoặc luân chuyển công tác khác.

Có thể thấy, Hà Lan đã trở thành một trong những quốc gia an toàn nhất Thế giới khi từ năm 2004 tới nay, lượng tội phạm giảm rõ rệt và số lượng nhà tù đóng cửa ngày càng tăng lên.

Thậm chí, Hà Lan còn phải "nhập" bất số tù nhân từ Na Uy về để "nhét" đủ vào các phòng giam ở nhiều nhà tù còn thơm mùi sơn mới.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Lan - Ard van der Steur đã công bố trước Quốc hội rằng chi phí của việc duy trì những nhà tù thưa thớt như vậy là rất cao đối với một quốc gia nhỏ như Hà Lan.

Thừa nhà tù, Hà Lan phải nhập khẩu phạm nhân - Ảnh 1.

Hà Lan đã đóng cửa hơn 20 nhà tù vì không có tội phạm và các buồng giam trở nên thừa thãi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại