Thua Đức, Conte tiết lộ lý do chia tay Italia

L.H |

Nhà cầm quân 46 tuổi sẽ có 1 tuần nghỉ ngơi trước khi bước vào cuộc phiêu lưu với Chelsea. Antonio Conte đã tiết lộ lý do vì sao quyết định chia tay Azzurri để sang thử thách ở Anh.

Không thua Đức trong 120 phút thi đấu nhưng loạt đấu penalty may rủi đã buộc Italia phải dừng bước ở tứ kết EURO 2016. 

Đây là giải đấu mà sắc Thiên thanh không được đánh giá cao, nhưng đoàn quân của Conte đã gây được ấn tượng mạnh, chơi càng lúc càng hay.

Tuy nhiên, những gì Conte chia sẻ sau đó khiến nhiều người chạnh lòng, lẫn bất ngờ:

"Tôi đã quyết định ra đi cả một thời gian trước.Tôi không thể chối bỏ rằng có lúc tôi rất muốn được tiếp tục dẫn dắt Italia, nhưng đã có những chuyện xảy ra mà tôi không thể phớt lờ.

Với tất cả sự trung thực, tôi nhận thấy không một ai đứng về phía mình, ngay cả các phương tiện truyền thông. Một số người thích gây bất hoà và chia rẽ.

Tôi không bao giờ cảm thấy nhận được sự ủng hộ của ai cả. Có Chủ tịch LĐBĐ Italia luôn gần gũi đấy nhưng chỉ một số thời điểm nhất định.

Tôi đã làm quyết định này (chia tay Italia) và tôi thất vọng".

Thua Đức, Conte tiết lộ lý do chia tay Italia - Ảnh 1.

Conte cảm thấy không được ủng hộ với công việc.

Conte muốn nhắc tới việc đấu tranh liên tục để các CLB nhả quân cho ĐT, nhưng hầu hết các đội bóng đều từ chối khiến kế hoạch luyện tập của ông gặp rất nhiều khó khăn.

Thực tế, ông chỉ có rất ít thời gian (hội đủ quân) để chuẩn bị cho EURO 2016 trên đất Pháp.Ông quyết định chia tay ĐTQG để phiêu lưu ở ChelseaÔng cho hay thêm: "Khi tôi quyết định không tiếp tục, tôi đã nói với Chủ tịch.

Sau đó là cơ hội lớn để gia nhập Chelsea và tôi nhận lời. Mùa giải phía trước đang đến gần và tôi đã mong không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, đồng nghĩa Italia tiến xa ở EURO 2016.

Bây giờ tôi có 1 tuần để thoát ra khỏi nỗi thất vọng và sau đó bắt đầu cuộc phiêu lưu mới. Tôi biết sẽ rất khó khăn nhưng tôi thích kiểu thử thách này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại