​Thủ tướng yêu cầu 3 phó thủ tướng đi chống bão số 3

LÊ KIÊN - TIẾN THẮNG |

Văn phòng Chính phủ vừa phát công điện của Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa hủy các cuộc họp không cần thiết để tập trung chống bão số 3.

Công điện nêu rõ bão số 3 là cơn bão mạnh, đang đổ bộ vào nước ta; dự báo có phạm vi ảnh hưởng rộng, tiếp tục mạnh thêm, diễn biến phức tạp.

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó, hạn chế thiệt hại do bão, mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

1. Yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành và các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa dừng các cuộc họp không cấp thiết để tập trung chỉ đạo phòng, chống bão.

2. Thủ tướng Chính phủ phân công Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống bão số 3 tại Hải Phòng và Quảng Ninh, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi Nam Định và Thái Bình, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đi Ninh Bình và Thanh Hóa.

Hải Phòng tổ chức sơ tán dân và cấm biển trước khi bão số 3 đổ bộ

Chiều cùng ngày, chủ tịch UBND TP, trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng trực tiếp ra thông báo yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng phải hoàn thành công tác sơ tán dân tại các phương tiện, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, vùng trũng thấp ven biển, ven sông, nhà ở có nguy cơ đổ sập... đến nơi an toàn vào trước 9g ngày 19-8.

Bắt đầu từ 17g ngày 18-8, tại Hải Phòng sẽ tạm thời đình chỉ hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa (bao gồm các tuyến vận tải hành khách, vận tải hàng hóa nội địa, phà vượt biển, vượt sông), các hoạt động vui chơi giải trí trên các khu vực biển đảo, ven sông cũng phải tạm dừng hoạt động.

UBND TP cũng có công điện khẩn chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phòng chống bão.

Kiên quyết ngăn cấm không để người và phương tiện đã về nơi neo đậu, tránh trú hoạt động trong thời gian có bão.

Thông tin báo cáo nhanh từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng cho biết đã chỉ đạo các đồn biên phòng tăng cường việc tuần tra, kiểm soát, thông báo kịp thời đến cho các phương tiện còn hoạt động trên biển nắm được vị trí, hướng đi của bão để chủ động phòng tránh.

Đến nay hoàn lưu của cơn bão số 3 đã gây mưa tại khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ, gió Tây Bắc đang mạnh cấp 7-8. Dự báo, từ chiều tối 18-8, gió sẽ tiếp tục mạnh dần lên cấp 9-10, giật cấp 11-13.

Hiện Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng đã phối hợp các địa phương tổ chức thông báo, kiểm đếm được 2.568 phương tiện với 7.744 ngư dân.

Tất cả 494 lồng bè/951 lao động, 179 chòi canh/231 lao động đang hoạt động trên biển và neo đậu tại các bến đã được thông báo vị trí và diễn biến của bão số 3 để chủ động phòng tránh.

Thái Bình hủy các cuộc họp để tập trung phòng chống bão

Trước diễn biến bão có thể tiếp tục gây ảnh hưởng lớn, UBND tỉnh Thái Bình đã có công điện khẩn chỉ đạo các địa phương tạm thời hoãn, hủy các cuộc họp không cần thiết để tập trung phòng, chống bão đổ bộ.

Ông Nguyễn Hồng Diên - chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình - yêu cầu các giám đốc sở, thủ trưởng các đơn vị thuộc UBND tỉnh, các chủ tịch UBND huyện, thành phố bằng mọi biện pháp phải tiêu nước triệt để trên mặt ruộng và các trục sông đề phòng mưa lớn gây ngập úng lúa, hoa màu.

Các địa phương tập trung, chủ động khơi thông dòng chảy, tạo rãnh tiêu nước trong đồng, vơ bèo bồng, giải phóng đăng đó, vó bè trên các trục sông, các đầu cống tiêu.

Kiểm tra, rà soát và có phương án bảo vệ các tuyến đê trọng điểm, tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả của cơn bão số 1 theo phương châm "4 tại chỗ", đặc biệt là các hư hỏng của công trình đê, kè cống và công trình thuỷ lợi.

Tính đến ngày 18-8, tại Thái Bình đã cơ bản hoàn tất công tác kêu gọi hơn 1.207 phương tiện với trên 3.000 ngư dân còn đang hoạt động trên sông, trên biển về nơi tránh trú bão an toàn.

UBND tỉnh Thái Bình cũng chỉ đạo các địa phương rút kinh nghiệm tổ chức bố trí, sắp xếp tàu, thuyền neo đậu phù hợp nhằm tránh va đập gây vỡ, chìm tàu khi bão đổ bộ.

Kiên quyết không để người ở lại trên tàu, thuyền nơi neo đậu.

Công tác chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện, bến cảng, xí nghiệp... đảm bảo an toàn trong bão cũng đã được chủ động tiến hành.

Theo thống kê của BCH PCTT&TKCN Tiền Hải, 214 hộ dân với 635 khẩu sinh sống ngoài đê quốc gia, gần 1000 chòi ngao, 372 hộ làm đầm vùng, hàng trăm phương tiện đánh bắt thủy hải sản với gần 1500 lao động cũng đã vào tránh trú an toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại