Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nga trong chuyến công du đầu tiên

Hoàng Đan |

Theo đại diện Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm Nga trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên.

Tại buổi thông tin báo chí chiều 11/5, bà Phạm Thị Ngọc Bích, Phó Vụ Trưởng Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thông báo về chuyến thăm Liên bang Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp tới.

Đây là chuyến công du đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng sau khi ông được Quốc hội bầu vào tháng 4/2016.

Theo bà Bích, nhận lời mời của Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev, dự kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có chuyến thăm Liên bang Nga trong 3 ngày, từ 16-18/5.

Các hoạt động chính trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là hội đàm với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngoài ra, Thủ tướng sẽ thăm một số cơ sở kinh tế của Nga và Việt Nam tại Nga như: Trung tâm văn hóa thương mại "Hà Nội - Moscow", Tập đoàn dầu khí của Nga...

Thủ tướng dự kiến cũng sẽ dự lễ động thổ dự án của Tập đoàn TH True Milk tại Nga về nuôi và chế biến bò sữa. Đây là hợp tác triển vọng vì Nga rất có lợi thế về bò sữa.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng sẽ thăm tập đoàn dầu khí của Nga và trồng cây lưu niệm ở Quảng trưởng Hồ Chí Minh ở thủ đô Matxcơva.

Sau chuyến thăm này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm quan hệ đối ngoại ASEAN - Nga (từ 18-20/5/2016).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại