Thủ tướng Israel "mất quyền" phát động chiến tranh

Á Nam |

Theo Sputnik ngày 17-7 cho biết, các nghị sĩ Israel đã bỏ phiếu ủng hộ đạo luật mới, trong đó quyền phát động chiến tranh từ nay sẽ được trao cho Ủy ban An ninh, chứ không "nằm trong tay" Thủ tướng.

Ủy ban An ninh Israel được thành lập năm 2001, vốn gồm rất nhiều quan chức chủ chốt của nước này như: Thủ tướng , Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng An ninh và Bộ trưởng Tư pháp.

Đạo luật mới chỉ xuất hiện cách đây vài tháng, ngay sau đạo luật cũ chỉ vừa mới được thông qua ngày 30-4.

Ở đạo luật này, quyền quyết định chiến chỉ gồm Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng. Như vậy, việc Thủ tướng có thể quyết định chiến tranh mà không cần sự đồng ý của quốc hội đã bị bãi bỏ.

Đạo luật mới "ra đời" trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Iran gia tăng, đặc biệt là sau khi quân đội Nga tuyên bố Israel đứng sau vụ tấn công sân bay T-4 ở Syria bằng tên lửa hành trình, khiến 7 công dân Iran thiệt mạng. Iran sau đó thề sẽ bắt Israel phải trả giá cho hành động này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại