Thủ tướng: "Đà Nẵng đừng bằng lòng so các chỉ số với các thành phố trong nước"

Đình Thức |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu TP Đà Nẵng phải vươn lên tầm thế giới nhưng không được quên sự đóng góp của tỉnh Quảng Nam và nhấn mạnh Hoàng Sa là phần máu thịt của Tổ quốc.

Ngày 31/12, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức chương trình lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng: Đà Nẵng đừng bằng lòng so các chỉ số với các thành phố trong nước - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ kỷ niệm 20 năm Đà Nẵng thành thành phố trực thuộc Trung ương

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết ngày mới thành lập, TP Đà Nẵng còn nghèo khó, chỉ là đô thị loại 3. Đường sá, giao thông, bệnh viện, trường học … còn nghèo nàn, sơ sài.

Bờ Đông sông Hàn 20 năm trước còn có xóm nhà chồ, người dân vất vả mưu sinh. Sông Hàn ngoài những chuyến phà chỉ có 2 cây cầu Nguyễn Văn Trỗi và Trần Thị Lý.

Đà Nẵng cũng chỉ mới có 360 đường phố vào thời điểm năm 1997. Toàn thành phố chỉ có 61 khách sạn.

Đến nay, tổng sản phẩm xã hội địa phương đạt 54 ngàn tỉ đồng, gấp 6 lần năm 1997. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 19 ngàn tỉ đồng, tăng 16 lần trong đó thu nội địa đạt 15 ngàn tỉ tăng 23 lần.

Du lịch đã trở thành ngành mũi nhọn thu hút 5,6 triệu lượt du khách tăng 27 lần trong đó có 1,7 triệu lượt khách quốc tế tăng 21 lần.

Đà Nẵng hiện có 581 khách sạn với hơn 2000 phòng trong đó có 15 khách sạn 5 sao. Toàn thành phố có trên 2 ngàn con đường, 9 cây cầu đẹp lung linh bước qua sông Hàn với kết cấu vững chắc, hiện đại.

Bí thư Đà Nẵng khẳng định, thành quả đạt được 20 năm qua là nhờ sự chung sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng với sự quan tâm của Trung ương. Điều quan trọng nhất là mọi chủ trương, chính sách đều hướng vê nhân dân, lấy dân làm gốc.

"Thành quả lớn nhất của Đà Nẵng 20 năm qua là lòng dân", ông Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Xuân Anh cũng cho rằng, đóng góp của các vị nguyên lãnh đạo là rất lớn, đặc biệt là cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thành tựu mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đạt được trong 20 năm qua. Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng không tự mãn với những gì đã đạt được.

"Đà Nẵng cần phấn đấu gia nhập nhóm các thành phố cạnh tranh toàn cầu, chỉ số thành phố quyền năng toàn cầu.

Đà Nẵng đừng bằng lòng so các chỉ số đó với các thành phố trong nước", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Đà Nẵng tập trung phát triển 7 nhiệm vụ trọng tâm.

Đặc biệt, Đà Nẵng phải xây dựng chính quyền kiến tạo, tận dụng cơ chế đặc thù về đầu tư, ngân sách để phát triển…

Thủ tướng cũng yêu cầu Đà Nẵng phải có chính sách để phát triển nhân tài, kể cả người nhập cư. Ông nhấn mạnh, sự phát triển của Đà Nẵng bây giờ có sự chia sẻ và đóng góp của người dân Quảng Nam. Thủ tướng đề nghị 2 địa phương tăng cường phối hợp, tương tác để cùng phát triển.

Trong ngày lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Đà Nẵng, Thủ tướng cũng nhấn mạnh không thể quên huyện đảo Hoàng Sa. Hoàng Sa có diện tích bằng 24,29% TP Đà Nẵng.

"Hoàng Sa là phần máu thịt của Tổ quốc", Thủ tướng khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại