Thủ tướng Beata Szydło nói EU đang 'bắt nạt' Ba Lan

Thiên Hà |

Thủ tướng Ba Lan cho hay Ủy ban châu Âu (EC) và các chính trị gia cao cấp của châu Âu đang cố gắng "bắt nạt" nước bà trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Trwam.

Tuy nhiên, bà Beata Szydło khẳng định hành động "bắt nạt này sẽ không dẫn chúng ta tới đâu" và Ba Lan đang cố gắng đảm bảo xây dựng một Liên minh châu Âu (EU) thống nhất và an toàn.

Mới đây, Brussels đã kiện Ba Lan, Hungary và Cộng hòa Séc vì 3 nước này không thực hiện nhiệm vụ của mình theo kế hoạch đối phó với dòng người di cư của EU.

Bà Szydło nói rằng EU rõ ràng là đang cố gắng ép 3 nước Đông Âu phải chấp thuận kế hoạch chống lại cuộc khủng hoảng di cư của họ, nhưng Ba Lan sẽ không nghe theo vì điều này sẽ mang lại mối nguy hiểm cho an ninh của Warsaw.

Nữ Thủ tướng Ba Lan nói thêm rằng không có nước nào của EU thực hiện đúng nghĩa vụ của họ trong kế hoạch đối phó với người di cư nói trên.

Tháng 9.2015, các nước EU đồng ý rằng mỗi nước sẽ nhận một số lượng người di cư trong 2 năm để "giảm tải" cho Hy Lạp và Ý, vốn phải nhận hàng chục ngàn người đến từ Trung Đông.

Các lãnh đạo EU ban đầu định chuyển 160.000 người di cư ra khắp các nước châu Âu, trong tổng số 2 triệu người đã vượt biển tới lục địa này. Nhưng các nước EU chỉ đồng ý nhận 25.000 người mà thôi.

Nữ Thủ tướng Ba Lan cho rằng việc nhận người di cư không phải là giải pháp để giải quyết khủng hoảng di cư mà điều cần thiết là phải tăng viện trợ nhân đạo cho Syria, tái thiết đất nước này.

Bà Szydło cho rằng việc viện trợ sẽ khiến EU ít tốn kinh phí nhưng lại hiệu quả hơn rất nhiều khi chính sách hiện nay của EU không thể ngăn được dòng người di cư sang châu Âu.

Các quan chức Ba Lan cũng cho rằng thực tế thì người di cư không hề muốn sống ở Ba Lan, Hungary hay Cộng hòa Séc mà muốn đến sống ở các nước giàu hơn trong khối EU.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại