Thủ lĩnh Al-Qaeda kêu gọi bắt cóc người Phương Tây để trao đổi

Theo Sputnik, tổ chức chuyên giám sát các trang mạng Hồi giáo (SITE) có trụ sở tại Mỹ ngày 25/7 cho biết thủ lĩnh hiện nay của nhóm Al-Qaeda là Ayman al-Zawahiri đã kêu gọi phiến quân bắt cóc người Phương Tây để trao đổi với các phần tử thánh chiến đang bị giam giữ, cho tới khi chiến binh Hồi giáo cuối cùng được phóng thích.

Lời kêu gọi trên được đưa đăng tải trên mạng và là nội dung của một bài phỏng vấn.

Trong bài phỏng vấn, Zawahiri kích động một cuộc chiến chống lại "những kẻ bỏ đạo và kẻ thù của đạo Hồi," với ý đồ bắt cóc những công dân Phương Tây để trao đổi với các phần tử thánh chiến bị "những kẻ không theo đạo" giam giữ cho tới khi "tù nhân Hồi giáo cuối cùng" được trả tự do.

Hồi năm 2012, Al-Zawahiri, nhân vật dính líu tới nhiều âm mưu tấn công khủng bố trên khắp thế giới, trong đó có vụ khủng bố 9/11, cũng từng kêu gọi các phần tử thánh chiến bắt cóc du khách Phương Tây ở các quốc gia Hồi giáo./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại