Thông tin về các công nhân gặp nạn trong vụ sập giàn giáo tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Công Thạch |

Hiện cả 7 công nhân bị thương trong vụ sập giàn giáo sáng nay tại TP.Vũng Tàu đều đã tỉnh. Trong đó nặng nhất có 2 người bị thương ở cổ.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn sập giàn giáo tại công trình cổng vòm của Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (đường 3-2, phường 11, TP.Vũng Tàu), lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tới thăm hỏi động viên, hỗ trợ các nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Lê Lợi.

Vụ tai nạn khiến 7 công nhân bị thương, trong đó có 2 người bị thương ở cổ, 1 bị thương ở mắt, số còn lại bị thương nhẹ. Hiện các nạn nhân đều đã tỉnh.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã trao tiền hỗ trợ 1 triệu đồng/nạn nhân, Trường Cao đẳng Nghề cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân 2 triệu đồng.

Vụ sập giàn giáo xảy ra khoảng 8h45 sáng nay (22/3). Lúc này có 7 công nhân đang đứng trên sàn để thi công đổ bê tông thì bất ngờ giàn giáo sập, khiến những người này và một lượng lớn bê tông đổ ào xuống đất.

Công trình cổng vòm này dài khoảng 40m, cao khoảng 7m. 

Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND phường 11, Công an TP.Vũng Tàu, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Phòng Cảnh sát PCCC số 2 đã có mặt tại hiện trường xử lý sự cố.

Đơn vị thi công công trình này là Công ty TNHH Hiệp Thành (trụ sở tại TP.Vũng Tàu); đơn vị giám sát là Công ty CP Tư vấn kiểm định tỉnh BR-VT (trụ sở tại TP.Vũng Tàu).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại