Thông tin mới vụ nhóm côn đồ cầm mã tấu vào quán nhậu đập phá

Nguyễn Song |

Sau 9 ngày xảy ra vụ côn đồ lao vào quán đập phá đồ đạc, cơ quan công an đã khoanh vùng được các đối tượng.

Theo thông tin trên trang Lao động, hôm nay (ngày 29/8) Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, cơ quan công an đã khoanh vùng được các đối tượng tham gia trong băng nhóm côn đồ này.

Ông Tùng cũng cho hay, do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp nên hiện tại cơ quan điều tra vẫn tiếp tục làm rõ.

Đặc biệt, nhóm các đối tượng côn đồ xuất hiện trong clip mà chủ quán cung cấp cho cơ quan điều tra được xác định đều sinh sống trên địa bàn.

Trước đó, báo Công lý đưa tin, khoảng 22h ngày 20/8, khi quán nhậu số 61 đường Phan Tứ (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) do anh Huy (31 tuổi) làm chủ đang hoạt động bình thường thì có một nhóm đối tượng lao vào chém người, đập phá đồ đạc.

Cụ thể, 10 thanh niên tay cầm mã tấu xông vào quán nhậu đập phá, hành hung nhân viên trong quán. Nhóm thanh niên này đi xe máy đến rồi chạy vào quầy tính tiền, dùng ghế trong quán đập phá nhiều đồ đạc có giá trị.

Anh Huy cũng cho biết thêm, trước đó, khoảng 21h, nhóm thanh niên này chơi bida ở quán bên cạnh thì nảy sinh mâu thuẫn với nhau rồi kéo ra trước cửa quán anh Huy cãi vã lớn tiếng.

Sợ ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh nên anh Huy đã khuyên bảo nhóm thanh niên này ra về thì các đối tượng kéo nhau đi.

Thông tin mới vụ nhóm côn đồ cầm mã tấu vào quán nhậu đập phá - Ảnh 1.

Nhóm côn đồ xông vào quán nhậu đập phá (Ảnh: Công lý)

Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau, nhóm côn đồ quay lại quán, "họ chạy vào trong đuổi khách đang ăn uống, gặp bất cứ gì trong quán đều đập phá", anh Huy chia sẻ trên báo Công Lý.

"Lúc đó trong quán có 9 nhân viên và rất đông khách ngồi ăn uống, riêng bản thân tôi thì đang nấu ăn dưới bếp, khi thấy nhiều người cầm dao, mã tấu chạy vào hành hung thì tôi lập tức chạy ra lối cửa sau thoát hiểm " – anh Huy tiếp tục kể.

Cửa hàng của anh Huy có lắp camera nên đã ghi lại toàn bộ sự việc và nạn nhân đã cung cấp đoạn clip cho cơ quan công an, góp phần tìm ra manh mối các đối tượng trong thời gian ngắn.

Sau mấy ngày xảy ra vụ việc, tình hình kinh doanh của quán đi xuống do thiệt hại vật chất và một số nhân viên do hoảng sợ đã bỏ việc về quê.

Theo ước tính, thiệt hại mà nhóm các đối tượng gây ra khoảng 30 triệu đồng.

Sau khi vụ việc xảy ra, anh Huy đã báo cho chính quyền địa phương xuống hiện trường, điều tra vụ việc.

Côn đồ xông vào quán nhậu chém người ở Đà Nẵng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại