Thông tin chính thức về số phận phi công trên chiếc Su-25 bị bắn hạ ở Syria

QS |

RT đưa tin, Bộ QP Nga đã xác nhận thông tin phiến quân bắn rơi một máy bay Su-25 của Nga ở tỉnh Idlib, Syria.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, phi công trên chiếc Su-25 đã nhảy thoát ra ngoài nhưng sau đó bị phiến quân dưới mặt đất giết hại. Dữ liệu ban đầu cho thấy có khả năng chiếc Su-25 bị bắn hạ bằng tên lửa phòng không vác vai (MANPAD).

Phi công nhảy dù thoát ra ngoài sau khi chiếc Su-25 bị bắn rơi ở Syria

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: Vụ tấn công xảy ra khi chiếc Su-25 đang bay trên vùng Idlib hôm thứ Bảy. Phi công đã nhảy dù xuống khu vực do nhóm khủng bố Al-Nursa kiểm soát, sau đó bị giết hại trong cuộc đối đầu với các phiến quân đến từ một tổ chức chưa rõ danh tính.

Trung tâm hòa giải của Nga tại Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách thu hồi thi thể của viên phi công.

Theo hãng tin Reuters, Tahrir al-Sham, một nhóm cực đoan có liên kết với tổ chức khủng bố Al-Nursa, đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ bắn rơi Su-25.

Trước đó, Jaysh al-Nasr, một nhóm phiến quân khác, đã đăng tải trên Twitter các đoạn video về chiếc máy bay Nga. Theo đó, chiếc Su-25 bị bắn rơi bằng hệ thống phòng không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại