Thống kê hoàn hảo của trung vệ khiến M.U mê mệt

H.T |

Để an tâm với chất lượng của hàng phòng ngự, HLV Jose Mourinho đã đưa trung vệ Jose Fonte vào tầm ngắm.

Ở thời điểm hiện tại, Man Utd đã hoàn tất danh sách chuyển nhượng với 4 cái tên là Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan và Eric Bailly. 

Nhưng theo thông tin mới nhất từ truyền thông Anh, HLV Jose Mourinho vẫn muốn có thêm một sự bổ sung nữa cho tuyến phòng ngự.

Gương mặt đang khiến Jose Mourinho "chết mê chết mệt" và Man Utd sẵn sàng phá két lần thứ 5 ở kỳ chuyển nhượng hè 2016 này là Jose Fonte

Trung vệ 32 tuổi hiện đang khoác áo Southampton và ở kỳ EURO 2016, chính anh đã đóng vai người hùng thầm lặng, giúp Bồ Đào Nha đăng quang ngôi vương.

Đâu là lý do khiến Jose Fonte được Mourinho và Man Utd thèm muốn đến thế? Sau đây là những thống kê hoàn mỹ của trung vệ Jose Fonte ở mùa giải 2015-16 và tại EURO 2016:

Jose Fonte nằm trong top 8 trung vệ thi đấu xuất sắc nhất Premier League 2015-16. Anh cũng là cầu thủ Southampton có số phút thi đấu nhiều nhất mùa giải và nếu tính từ năm 2013, Fonte chỉ mới bỏ lỡ 5 trận đấu trong màu áo sọc đỏ-trắng.

Thống kê hoàn hảo của trung vệ khiến M.U mê mệt - Ảnh 1.

Không những phòng ngự chặt chẽ, Fonte còn sở hữu khả năng cầm bóng rất tốt. Ảnh: Internet.

Fonte nhận được trung bình 9.89 điểm ở mỗi giải đấu mà anh tham dự, chỉ tính ở khâu phòng ngự. Con số vượt trội hơn nhiều so với toàn bộ cầu thủ đang khoác áo Man Utd.

Không như Phil Jones hay Smalling - những trung vệ rất được kì vọng tại Man Utd, Jose Fonte luôn tự tin cầm bóng trong chân và ít khi chuyền về cho thủ môn tự xử lý. 

Premier League mùa rồi, trung vệ 32 tuổi này đã chuyền tổng cộng 1.572 đường bóng - xét ở Man Utd, chỉ có Daley Blind và Juan Mata là chuyền nhiều hơn số này.

Có Fonte, Man Utd sẽ ít phải nhận những tình huống bị phạt gần khung thành. Thống kê trung bình chỉ ra, Fonte phạm 0.6 lỗi/trận đấu. Con số này thấp hơn tất cả những cầu thủ phòng ngự của Man Utd.

Ở tuổi 32, Fonte là "đóa hoa nở muộn" và có phong cách chơi giống với Ricardo Carvaldo - một cầu thủ mà Mourinho rất kết. Anh phòng ngự điềm tĩnh và biết cách chọn đúng thời điểm. 

Tính cả vòng loại lẫn VCK EURO 2016, Bồ Đào Nha thủng lưới trung bình 1.33 bàn/trận khi không có Fonte. Lúc có Fonte, Bồ Đào Nha chỉ để để thua 1 bàn duy nhất trong suốt 450 phút.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại