Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Mỹ cho dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gulen

H.Duy |

Ngày 19-7, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thông báo trước Quốc hội rằng chính phủ đã gửi bốn hồ sơ cho Mỹ để yêu cầu dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gulen vì tình nghi liên can đến vụ đảo chính hụt đêm 15-7. Ông gọi giáo sĩ này là “trùm khủng bố”.

Bốn ngày sau đảo chính hụt, hãng tin Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin đã có 118 sĩ quan cấp tướng và đô đốc bị bắt, trong đó có 26 tướng và đô đốc bị tạm giam, 6.038 binh sĩ, 755 thẩm phán và 100 cảnh sát bị tạm giữ, 9.000 cảnh sát, hiến binh và công chức bị thôi việc.

Những người ủng hộ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan vẫn tiếp tục tập hợp vào đêm 18-7 ở Ankara, Istanbul, Izmir.

Hãng tin Anadolu đưa tin tướng Akin Ozturk (ảnh), nguyên tư lệnh không quân, đã khai nhận cầm đầu vụ đảo chính hụt đêm 15-7.

Tuy nhiên, hai kênh truyền hình tư nhân Haberturk và NTV lại phản bác thông tin trên.

Theo hai kênh này, tướng Akin Ozturk đã khai: “Tôi không tham gia trong số những người tổ chức hay chỉ đạo âm mưu đảo chính ngày 15-7 và tôi không biết ai làm chuyện đó”.

Vì sao Tổng thống Erdogan rời khách sạn trên bãi tắm Marmaris để về Istanbul vẫn là câu hỏi chưa rõ ràng.

Trả lời CNN tối 18-7, ông chỉ nói: “Nếu tôi ở lại 10, 15 phút nữa trong khách sạn thì chúng có thể đã giết tôi, bắt cóc hoặc dẫn giải tôi đi”.

Ông cho biết cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia ngày 20-7 sẽ quyết định có tái lập án tử hình hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại