Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố mua máy bay chiến đấu Nga nếu Mỹ không giao F-35

Thanh Huyền |

Mỹ đã nhiều lần đe dọa loại bỏ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình bán tiêm kích F-35 sau khi Ankara từ chối hủy thỏa thuận với Nga để mua các hệ thống tên lửa S-400 tiên tiến.

Theo quan chức của Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara sẽ cân nhắc mua máy bay chiến đấu của Nga nếu Washington từ chối giao máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, và ý định của Ankara về việc mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga cùng với việc mua máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ.

"Chúng tôi đã nói về mối quan hệ của chúng tôi với Mỹ, chúng tôi đã nói về S-400, chúng tôi đã nói về F-35 và về những gì chúng tôi có thể đạt được cùng nhau. Và chúng tôi đã nói về chuyến thăm Trump có thể tới Thổ Nhĩ Kỳ", Erdogan nói, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản.

Erdogan cũng nhấn mạnh rằng ông tin rằng tranh chấp với Mỹ về S-400 sẽ được khắc phục "không có vấn đề gì" và nói thêm rằng Tổng thống Trump vẫn luôn ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ, theo Reuters.

Trong khi đó, Ankara sẽ giao hệ thống phòng không S-400 của Nga trong vòng vài ngày, dẫn lời truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ. Cụ thể, lô S-400 đầu tiên sẽ được giao trong 7-10 ngày trong tháng này, theo Bloomberg.

Washington đã nhiều lần phản đối các đồng minh NATO mua các hệ thống phòng thủ do Nga sản xuất bởi cho rằng S-400 không tương thích với các tiêu chuẩn an ninh của NATO.

Vào tháng 6, Lầu Năm Góc cảnh báo Ankara rằng việc chuyển giao 100 máy bay chiến đấu F-35 đã mua có thể bị dừng lại và việc huấn luyện cho các phi công Thổ Nhĩ Kỳ trên các máy bay mới sẽ bị hủy nếu Thổ Nhĩ Kỳ mua các hệ thống tên lửa của Nga.

Vào tháng 12 năm 2017, Moscow và Ankara đã ký thỏa thuận cho vay để chuyển giao các hệ thống phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Bất chấp các mối đe dọa của Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ankara, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ vẫn quyết định mua S-400, và khẳng định rằng việc mua thiết bị quân sự là chủ quyền riêng của đất nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại