Thổ Nhĩ Kỳ "trở mặt" ủng hộ Ukraine ở Crime: Dọa hủy mua tên lửa S-400 của Nga

Tuấn Sơn |

Trong buổi gặp gỡ người đồng cấp Ukriane, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố ủng hộ Ukraine trong vấn đề Crime và đe dọa sẽ hủy bỏ hợp đồng mua tên lửa S-400 của Nga.

Ankara sẽ tiếp tục ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukriane, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố trong cuộc họp báo cùng với người đồng cấp - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại Kiev hôm qua 09/10.

Trong khi đó ông Poroshenko nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine tập trung vào mối quan hệ song phương cũng như hợp tác kinh tế.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố Ankara có thể sẽ đơn phương rút khỏi hợp đồng đặt mua tên lửa S-400, trừ khi Nga chịu chuyển giao công nghệ. Theo ông này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố về khả năng cùng liên doanh sản xuất loại tên lửa phòng không tối tân này.

S-400 tiêu diệt mục tiêu trong đêm

Ông Dmitry Peskov - người phát ngôn của Điện Kremlin đáp lại "Tôi có thể nói rằng các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục ở cấp chuyên gia về nội dung chi tiết của hợp đồng". Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển cho Nga khoản tiền trả trước theo hợp đồng đặt mua tên lửa phòng không tầm xa S-400.

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga nhất trí về hợp đồng này từ tháng 7/2017, nhưng mãi tới tháng 9 mới chính thức ký hợp đồng. Ông Vladimir Kozhin - Cố vấn của Tổng thống Nga về lĩnh vực hợp tác kỹ thuật - quân sự cho biết tại thời điểm này vấn đề chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa S-400 vẫn chưa chính thức được hai bên thảo luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại