Thổ Nhĩ Kỳ tham vọng đóng tàu sân bay nội địa

Tuấn Sơn |

Trong số một loạt dự án đóng tàu hải quân sắp tới của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có một chương trình dành cho việc đóng mới tàu sân bay nội địa, đó là lời khẳng định của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong khuôn khổ buổi lễ hạ thủy chiếc khinh hạm lớp MILGEM thứ 4 tại thành phố Istanbul ngày 4-7.

"Chúng tôi đã thực hiện được 14 dự án đóng tàu chiến mới và còn tới 10 dự án nữa đang được lên kế hoạch. Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ đóng mới tàu sân bay nội địa. Dự án đó chắc chắn sẽ thành công.

Chúng tôi sẽ sớm đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào danh sách các quốc gia có nền công nghiệp đóng tàu chiến hàng đầu thế giới và việc sở hữu tàu sân bay không còn là giấc mơ xa vời", Tổng thống R. Erdogan nhấn mạnh.

Hiện tại, các thông tin liên quan tới tàu sân bay nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ chưa được công bố. Nếu sở hữu tàu sân bay, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lọt vào số ít các quốc gia trên thế giới sở hữu công nghệ đóng dòng chiến hạm khổng lồ và cực kỳ phức tạp này.

Thổ Nhĩ Kỳ tham vọng đóng tàu sân bay nội địa - Ảnh 1.

Mô hình của tàu đổ bộ lớp Anadolu.

Trong vài năm trở lại đây, Thổ Nhĩ Kỳ rất tích cực tăng tỷ lệ nội địa hóa trong các dây chuyền lắp ráp vũ khí, trang bị mới. Chiếc khinh hạm lớp MILGEM thứ 4 Thổ Nhĩ Kỳ vừa hạ thủy có tỷ lệ nội địa hóa tới 65%.

Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang đóng mới tàu hỗ trợ tấn công đổ bộ lớp Anadolu trên cơ sở công nghệ lớp tàu đổ bộ Juan Carlos I của Tây Ban Nha.

Tàu đổ bộ mới có tổng lượng choán nước đạt 27.500 tấn, tốc độ hải trình 21 hải lý/giờ và có thể chở theo 6 máy bay F-35B và nhiều trực thăng quân sự. Với trang bị trên, tàu đổ bộ lớp Anadolu có nhiều nét tương đương với dòng tàu sân bay hạng nhẹ.

Được đóng mới từ năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến hạ thủy chiến hạm lớp Anadolu vào đầu năm 2019 và bàn giao cho hải quân trong năm 2021. Hiện tại, Ankara đang có kế hoạch đóng thêm chiếc tàu đổ bộ lớp Anadolu thứ 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại