Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ra tay hành động ở Syria “khi thời điểm chín muồi”

Danh Tuyên |

Bộ trưởng Quốc phòng Hulusi Akar nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động quân sự ở phía Đông sông Euphrates.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hành động chống lại những kẻ khủng bố ở vùng biên giới Syria "khi thời điểm chín muồi", Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho biết vào hôm 29/1.

"Khi tới thời điểm chín muồi, những hành động cần thiết sẽ được thực hiện ở cả Manbij và phía Đông Euphrates", Bộ trưởng Hulusi Akar nói, đề cập tới chiến dịch chống khủng bố đã được lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cam kết từ lâu.

Ông Akar cho hay, Thổ Nhĩ Kỳ đã chuẩn bị và sẵn sàng cho chiến dịch này. "Mục tiêu duy nhất của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ là những kẻ khủng bố".

Kể từ năm 2016, các chiến dịch quân sự như Khiên Euphrates và Nhành Oliu của Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng Tây Bắc Syria đã giải phóng các khu vực gồm Al-Bab, Afrin và Azaz của lực lượng YPG/PKK người Kurd và Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát, khiến nhiều người Syria phải trốn chạy khỏi quê nhà.

Trong chiến dịch chống khủng bố hơn 30 năm qua của Thổ Nhĩ Kỳ, PKK – lực lượng mà Ankara, Washington và EU liệt vào danh sách khủng bố - đã chịu trách nhiệm thực hiện nhiều vụ tấn công.

YPG/PYD được Ankara coi là nhánh của PKK tại Syria. Tuy nhiên, YPG/PYD lại được Mỹ hậu thuẫn, trở thành lực lượng nòng cốt giúp Washington trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria.

Ông Akar cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh các phản ứng và biện pháp "kịp thời" của các Cơ quan Hành chính người Kurd Iraq khi chống lại một cuộc tấn công vào một căn cứ của Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq.

Hôm thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một căn cứ thuộc Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Iraq đã bị tấn công do sự khiêu khích của nhóm khủng bố PKK.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại