Thổ Nhĩ Kỳ ra tối hậu thư đáp trả tối hậu thư của Mỹ về mua S-400

Ngọc Vân |

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay hôm nay ra cảnh báo sắc lạnh đáp trả tối hậu thư của người đồng cấp Mỹ Mike Pence về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga.

Trong một bài đăng trên Twitter, ông Fuat Oktay lặp lại tuyên bố của ông Mike Pence, yêu cầu Mỹ phải đưa ra lựa chọn giữa việc là đồng minh của Ankara hay ủng hộ lực lượng dân quân người Kurd ở Syria mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là những kẻ khủng bố.

"Mỹ phải lựa chọn. Liệu Mỹ muốn vẫn là đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ hay muốn mạo hiểm mối quan hệ hữu nghị bằng việc gia nhập lực lượng cùng những kẻ khủng bố để làm suy yếu phòng thủ của đồng minh NATO trước những kẻ thù này?" - ông Fuat Oktay viết trên Twitter.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đe doạ vai trò tương lai của Ankara trong NATO nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mua S-400 của Nga .

"Thổ Nhĩ Kỳ phải lựa chọn. Liệu Thổ Nhĩ Kỳ có muốn duy trì là đối tác quan trọng trong liên minh quân sự thành công nhất lịch sử hay muốn mạo hiểm sự an toàn của mối quan hệ đối tác đó bằng những quyết định liều lĩnh làm suy yếu liên minh NATO của chúng ta" - ông Pence ra "tối hậu thư" trên Twitter hôm 3.4.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, Ankara đã đề xuất với Washington thành lập một nhóm làm việc để xác định rằng S-400 của Nga không gây nguy hiểm cho các thiết bị quân sự của Mỹ hoặc NATO.

"S-400 sẽ không được tích hợp vào hệ thống của NATO, do đó chúng tôi đề xuất với Mỹ thành lập một nhóm làm việc để đảm bảo rằng hệ thống này sẽ không phải là mối đe doạ cho cả F-35 cũng như các hệ thống của NATO" - Sputnik dẫn lời ông Cavusoglu phát biểu tại hội nghị của NATO Washington.

Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết mua S-400 của Nga bất chấp cảnh báo liên tục từ Mỹ. Ngay cả khi Lầu Năm Góc ngừng chuyển giao lô tiêm kích F-35 thế hệ 5 và các thiết bị liên quan cho Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara vẫn bất chấp.

Sau những thông tin trên, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Sputnik rằng chính phủ Mỹ đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ có thể phải đối mặt với nhiều hậu quả hơn, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt.

"Chúng tôi đã cảnh báo rõ ràng Thổ Nhĩ Kỳ rằng việc mua S-400 sẽ dẫn đến việc xem xét lại sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ vào chương trình F-35 và các chương trình cung cấp vũ khí khác, cũng như dẫn đến những chế tài theo Đạo luật chống lại kẻ thù của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA)" - quan chức Mỹ nói.

Quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng còn bởi sự ủng hộ của Washington và NATO đối với Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở Syria mà Ankara coi là tổ chức khủng bố có liên kết với Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và Lực lượng Quốc phòng Nhân dân (HPG).

Liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu lại là đồng minh chính của YPG ở Syria, cung cấp cho nhóm này vũ khí, huấn luyện và hỗ trợ quân sự.

YPG phản đối mạnh mẽ quyết định hồi tháng 12 của Mỹ rút 2.000 quân khỏi Syria kể từ khi Tổng thống Erdogan lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công quân sự chống lại dân quân ở Manbij.

Tuy nhiên Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton sau đó cho biết quân đội Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện ở đông bắc Syria cho đến khi Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo rằng các chiến binh người Kurd sẽ được an toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại