Thổ Nhĩ Kỳ nã đại bác tiêu diệt 55 tên IS ở Syria

V.N |

Theo các nguồn tin quân sự, để trả đũa các cuộc tấn công tên lửa kéo dài nhiều tuần nhằm vào một thị trấn biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, phía Thổ đã bắn pháo làm chết 55 chiến binh Nhà nước Hồi giáo ở phía bắc Syria tối 7.5.

Đạn pháo đã bắn trúng các khu vực Suran và Tal El Hisn ở phía bắc Aleppo, cũng như các khu vực Baragidah và Kusacik, phá hủy 3 cụm tên lửa cùng 3 xe thiết giáp và làm chết các chiến binh Hồi giáo.

Sáng sớm 7.5 trước đó, các cuộc không kích của liên minh do Mỹ đứng đầu ở Syria đã làm chết 48 chiến binh IS, theo thông tấn xã nhà nước Anadolu.

Thị trấn biên giới Thổ Nhĩ Kỳ Kilis nằm ngay sát các khu vực lãnh thổ Syria do IS kiểm soát và thường xuyên bị tấn công bằng tên lửa những tuần qua.

Kilis nằm cách thành phố lớn thứ hai Syria Aleppo 60km về phía bắc.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thường đáp trả bằng các đợt đại bác nhằm vào phía bắc Syria, song các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, rất khó đánh trúng các mục tiêu di động của IS bằng pháo.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã nói rằng họ cần nhiều sự giúp đỡ của đồng minh phương tây hơn để bảo vệ biên giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại