Thổ Nhĩ Kỳ hoàn tất thương vụ mua tên lửa S-400 của Nga

Hồng Anh |

Việc mua hệ thống tên lửa đất đối không S-400 đã hoàn tất nhưng chỉ riêng hệ thống này vẫn chưa khiến Thổ Nhĩ Kỳ hài lòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli ngày 12/11 cho biết, nước này đã hoàn thành thương vụ mua hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang đàm phán về một thỏa thuận khác với một công ty liên doanh của châu Âu để phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa.

Kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời Bộ trưởng Canikli cho biết, việc mua hệ thống tên lửa đất đối không S-400 đã hoàn tất nhưng chỉ riêng hệ thống này vẫn chưa khiến Thổ Nhĩ Kỳ hài lòng.

Hiện nước này đang có các thỏa thuận sơ bộ đối với công ty liên doanh EUROSAM của châu Âu để mua công nghệ nhằm phát triển, sản xuất và sử dụng các nguồn lực cho hệ thống phòng không.

Quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ - một nước thành viên trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mua vũ khí của Nga đã khiến nhiều đồng minh trong khối này lo ngại. Hợp đồng nêu trên cũng dấy lên nhiều quan ngại vì hệ thống tên lửa này sẽ không được tích hợp vào hệ thống phòng thủ của NATO.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, để trấn an các đồng minh, vào ngày 8/11 vừa qua, Bộ trưởng Canikli đã ký một bản cam kết với đối tác Pháp và Italy tại Brussels, Bỉ về việc tăng cường hợp tác trong các dự án quốc phòng, bao gồm cả hệ thống phòng thủ tên lửa.

Thỏa thuận của Thổ Nhĩ Kỳ với công ty EUROSAM là bước đi đầu tiên hiện thực hóa cam kết này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại