Thổ Nhĩ Kỳ bắt công dân Nga âm mưu bắn hạ máy bay Mỹ

Thi Anh |

Công dân Nga mà Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ đã khai nhận mình là phiến quân IS và đang lên kế hoạch bắn hạ máy bay Mỹ ở căn cứ không quân Incirlik.

Hãng thông tấn Dogan (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 10/8 đưa tin, Renat Bakiev, quốc tịch Nga đã bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện ra Bakiev đang thăm dò thành phố miền Nam Adana, nơi đặt căn cứ Incirlik, với mục đích tiến hành vụ tấn công.

Bakiev khai báo với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ rằng mình là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và đang có kế hoạch sử dụng phương tiện bay không người lái để bắn hạ máy bay Mỹ và tiến hành tấn công nhằm vào công dân Mỹ.

Theo Dogan, đối tượng còn chỉ trích Tổng thống Thổ nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong khi bị tra khảo.

Thổ Nhĩ kỳ hiện là một đối tác trong liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu, cho phép liên quân sử dụng căn cứ Incirlik để tiến hành tấn công nhằm vào các phần tử Hồi giáo.

Trong những năm gần đây, Ankara đã bắt giữ hơn 5.000 kẻ tình nghi là phiến quân IS và trục xuất khoảng 3.290 phiến quân nước ngoài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại