Thiếu nữ 15 tuổi ngất trước cổng, thanh niên bị bắt vì "yêu" bạn gái 3 ngày

Bảo Ngọc |

Y. kiệt sực ngã gục ngay trước cổng nhà sau 3 ngày đi chơi với bạn trai. Nam thanh niên bị bắt và khai đã quan hệ tình dục với người yêu 8 lần trong thời gian đó.

Ngày 31/10, Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho hay đang tiếp tục lấy lời khai đối với Nguyễn Thanh Minh (22 tuổi, trú xã Đại Trạch) để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em.

Cơ quan điều tra cho hay trước đó đã nhận được đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị X. (SN 1981, trú huyện Bố Trạch) về việc con gái là Nguyễn Thị Y. (15 tuổi) bị Minh xâm hại tình dục.

Y. cho biết có quan hệ yêu đương với Minh. Ngày 11/7, Y. giận dỗi gia đình và được Minh rủ rê nên đã bỏ nhà đi chơi. Minh điều khiển xe máy đến đón Y. và đưa đến một chòi rẫy ở xã Hòa Trạch (huyện Bố Trạch). Tại đây, Minh và Y đã quan hệ tình dục với nhau tổng cộng 3 lần.

Tiếp đó, do Y. không muốn về nhà nên Minh chở bạn gái về nhà mình và ở lại trong suốt 2 ngày tiếp theo. Y. cho biết tại đây hai người tiếp tục "yêu" thêm 5 lần.

Đến chiều tối ngày 13/7, Minh chở Y. về nhà nhưng dừng lại cách một đoạn để bạn gái tự đi bộ. Y. đi đến gần cổng nhà thì kiệt sức dẫn đến ngất xỉu.

Công an huyện Bố Trạch cho hay đã tiến hành giám định y khoa đối với Y. sau khi nhận được đơn tố cáo. Kết luận giám định pháp y của Trung tâm giám định y khoa pháp y tỉnh Quảng Bình khẳng định Y. bị rách màng trinh hoàn toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại