Thiếu nữ 15 tuổi khiến những đàn ông mê "cái ngàn vàng" ngã ngửa

Hoàng Văn |

Mặc dù chỉ mới 15 tuổi nhưng H. đã khiến một người đàn ông mê "cái ngàn vàng" phải ngậm trái đắng.

Chiều 14/7 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Võ Thị Thúy H. (SN 2000, trú tổ dân phố Phước Sơn, phường Ninh Đa, TX Ninh Hòa) 1 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, gần cuối tháng 7/2015, cơ quan công an nhận được tin trình báo của ông Trương Quang Tuấn (quê Bình Định) về việc bị chiếm đoạt tài sản.

Đến khoảng 8h30’ ngày 30/7/2015, Công an TP Nha Trang phối hợp với Công an phường Vĩnh Hòa bắt quả tang tại quán cà phê số 1 đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa, đối tượng H. đang cầm trên tay số tiền 50 triệu đồng do anh Tuấn đưa.

Tại cơ quan điều tra, H. khai mình là tiếp viên của quán karaoke ôm Lan Anh đường Nguyễn Trích, phường Vĩnh Hòa. Vào khoảng tháng 6/2015, anh Tuấn đến quán Lan Anh hát karaoke và uống bia.

Lúc đó, H. có tiếp bia, ngồi hát cùng và chủ động làm quen với anh Tuấn, trao đổi số điện thoại. Quá trình làm quen, H. giới thiệu mình 17 tuổi, quê Gia Lai.

Đến ngày 22/7/2015, H. điện thoại rủ anh Tuấn tới phòng trọ của mình tại tổ 13 Vĩnh Hòa đặt vấn đề bán dâm. Khi anh Tuấn đến phòng trọ, thiếu nữ này nói rằng vẫn còn "cái ngàn vàng", đang cần tiền nếu anh Tuấn muốn quan hệ tình dục với thì phải trả 5 triệu đồng.

Nghe vậy anh Tuấn đồng ý và đưa trước cho H. 3 triệu đồng, sau đó cả hai cởi đồ ra rồi nằm ôm nhau tại nệm trải dưới nền nhà. Trước đó, H. đã chuẩn bị sẵn điện thoại di động bật chế độ quay phim với mục đích ghi lại hình ảnh trên để sau này làm căn cứ đe dọa, đòi tiền anh Tuấn.

Thiếu nữ 15 tuổi khiến những đàn ông mê cái ngàn vàng ngã ngửa - Ảnh 1.

Bị cáo H. tại tòa

Khoảng 3 phút sau, H. kiếm cớ kêu đau và không chịu cho Tuấn quan hệ tình dục, đồng thời thiếu nữ chạy vào nhà vệ sinh mặc quần áo. Thấy vậy, Tuấn định theo H. vào nhà vệ sinh thì H. đe dọa sẽ la lên là anh Tuấn "hiếp dâm". Nghe vậy, anh Tuấn sợ quá, mặc quần áo lại rồi ra về.

Một lúc sau, thiếu nữ này điện thoại bắt anh Tuấn trả nốt 2 triệu đồng như đã thỏa thuận, đồng thời nói anh Tuấn phải đưa thêm 10 triệu đồng nữa, nếu không sẽ tung hình ảnh lên mạng xã hội facebook và sẽ báo công an cho anh Tuấn đi tù vì H. chưa đủ 16 tuổi.

Vì sợ mang tiếng nên anh Tuấn đã đưa cho H. 10 triệu đồng. Số tiền có được đối tượng dùng để mua xe máy 9 triệu đồng và tiêu xài cá nhân hết.

Đến ngày 29/7/2015, H. tiếp tục gọi điện và nhắn tin tới số điện thoại của anh Tuấn đe dọa bắt anh Tuấn phải đưa cho H. 35 triệu đồng, nếu không H. sẽ đưa hình ảnh cảnh anh Tuấn trần truồng ôm H. lên mạng xã hội Facebook và báo công an cho anh Tuấn đi tù.

Anh Tuấn năn nỉ, van xin thì H. đã tăng số tiền bắt anh Tuấn phải đưa lên 50 triệu đồng. Nếu quá 2 ngày, anh Tuấn không đưa thì H. sẽ tăng lên thành 70 triệu đồng. Sau đó, anh Tuấn đã làm đơn trình báo cho cơ quan công an.

H. bị Công an bắt quả tang khi đang nhận tiền của anh Tuấn.

Đối với Tuấn có hành vi dùng tay sờ ngực, âm hộ H., nhưng chưa quan hệ tình dục với H. Khi bị H. dùng thủ đoạn đe dọa cưỡng đoạt tài sản, Tuấn đã khai rõ sự việc góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện, điều tra tội phạm nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Tuấn về hành vi nêu trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại