Thiếu nữ 15 tuổi đầu độc cả nhà vì bị mẹ cấm có bạn trai

Thu Phương (Theo TheStar) |

Một bé gái 15 tuổi tại Sarakham, Malaysia đã thừa nhận hành vi bỏ thuốc sâu vào nước uống gia đình, khiến em cùng mẹ khác cha tử vong.

Phó Giám đốc Sở Cảnh sát quận Borabue Pol, Đại tá Mongkol Waidee cho biết cảnh sát đã điều tra thấy nhiều mâu thuẫn trong gia đình này.

Người mẹ 32 tuổi từng nhiều lần cãi nhau gay gắt với con gái lớn với người chồng trước, trong khi tỏ ra yêu thương con gái 4 tuổi với người chồng sau hơn.

Người mẹ đã rời nhà ở Udon Thani về thăm cha mẹ ở Tambon Nong Ko vào thời điểm xảy ra vụ đầu độc, cũng đã kịch liệt phản đối yêu cầu được hẹn hò của cô con gái 15 tuổi.

Sự bất đồng sâu sắc và thiếu thốn tình thương cha mẹ được cho là nguyên nhân dẫn đến quyết định tiêu cực bỏ thuốc sâu vào bình nước uống của gia đình.

Sự việc bi thảm xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều ngày 22/6, khi bốn thành viên trong gia đình uống nước sau bữa ăn. Bé gái 4 tuổi uống nhiều nhất, ba ly, có dấu hiệu chóng mặt và bị co giật cùng hai trẻ khác trong khi người cha chỉ bị chóng mặt.

Ông Mongkol cho biết ngay khi cảnh sát bắt đầu đặt câu hỏi, cô bé đã òa khóc và thừa nhận hành vi phạm tội.

Trong ngày 27/6, một ủy ban đa ngành sẽ thẩm vấn bé gái thêm một lần nữa trước khi gửi cô bé đến trại giam dành cho trẻ vị thành niên.

Bốn người đã được đưa đến bệnh viện nhưng bé gái 4 tuổi đã tử vong. Những người khác hiện đang trong quá trình điều trị.

Viện Y tế Quốc gia, Sở Khoa học Y tế, ở Nonthaburi quyết định xét nghiệm lại nguồn nước và sẽ sớm công bố kết quả trong tuần tới.

Trong khi đó, cảnh sát đã yêu cầu người mẹ đồng ý xét nghiệm tử thi bé gái tại Bệnh viện Srinagarind ở Khon Kaen để chính thức xác định nguyên nhân cái chết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại