Thiếu đi điều quan trọng nhất, Neymar và Mbappe cũng chẳng cứu nổi "gã nhà giàu" PSG

KDN |

Không cần phải là Tuchel, Klopp hay HLV đỉnh cao để nhận ra nguồn sức mạnh của PSG và Liverpool. Liverpool dựa trên tập thể, PSG đề cao các nhân.

Nếu PSG có được sức mạnh tập thể của Liverpool, họ sẽ là một trong số những ứng viên cho chức vô địch Champions League.

Tuy vậy, họ vẫn chưa có được sức mạnh tập thể đó và vẫn đang dậm chân ở vị trí thứ 3 trên BXH với 5 điểm sau 4 trận. Dù Tuchel cố gắng giúp cho PSG trở thành một CLB từ khi ông gia nhập sân Công viên các Hoàng tử mùa hè này, PSG vẫn dựa quá nhiều vào những khoảnh khắc kỳ diệu của hai ngôi sao tấn công.

Trong hai năm ở PSG, Unai Emey không thật sự xây dựng được lối chơi hay áp dụng được triết lý của mình vì một phòng thay đồ tràn ngập những "ông sao". Nhất là ở mùa trước, khi Neymar chuyển đến với giá 222 triệu Euro từ Barcelona, PSG giờ đây trông giống một tập hợp của 11 ngôi sao hơn là một đội bóng gắn kết.

Thiếu đi điều quan trọng nhất, Neymar và Mbappe cũng chẳng cứu nổi gã nhà giàu PSG - Ảnh 1.

Neymar vẫn thi đấu quá cá nhân.

Khi Tuchel tiếp quản từ tay Emery, dĩ nhiên điều đầu tiên ông làm là giúp các cầu thủ nhận ra rằng không một cá nhân nào quan trọng hơn đội bóng.

14 trận thắng ở Ligue 1 là một thành quả tuyệt vời, nhưng Tuchel vẫn đang cố gắng gắn kết các cầu thủ thành một tập thể.

Ông đã phải chỉnh sửa nhiều lần trước khi thực sự áp dụng đội hình 3-4-3, một đội hình giúp tạo nên sự chắc chắn cho hàng thủ nhưng cũng giúp cho các cầu thủ thực hiện những đường chuyền ngắn theo hình tam giác, tận dụng những pha băng lên và giúp Neymar và Mbappe có thể thi triển kỹ năng.

Tuchel đã luôn muốn Neymar dâng càng cao càng tốt. Song tiền đạo Brazil vẫn có thể lui về và có được sự yểm trợ từ đồng đội để có thể tạo nên cơ hội. Thiago Motta, HLV của U-19 PSG đã nêu lên tầm quan trọng của lối chơi tập thể trong một cuộc phỏng vấn vớ La Gazzetta dello Sport tuần trước:

"Cậu ta cần phải học cách kìm chế ham muốn rê dắt bóng qua 3 hay 4 cầu thủ. Cậu ta cần phải nhả bóng trước rồi mới có thể có được sự tự do cần thiết để có được đường bóng hoàn hảo. Cậu ta không phải lúc nào cũng có thể đấu tay đôi được. Tôi vẫn thường nói với cậu ấy:đưa tôi quả bóng rồi tôi sẽ đưa lại cho cậu để cậu không phải rê dắt thêm hai nhịp rồi bị tắc bóng".

PSG có một đội hình mạnh, nhưng cũng khá thiếu cân bằng ở hàng tiền vệ khi thiếu hụt những tiền vệ phòng ngự đẳng cấp, thứ rất cần ở các trận đấu đẳng cấp Châu Âu như Champions League.

Ở Ligue 1, họ có thể dựa dẫm vào Neymar hay Mbappe, nhưng ở Champions League thì khác, PSG không thể cứ lúc nào cũng trông chờ vào việc họ sẽ tỏa sáng được khi mà các đối thủ của họ quá mạnh.

Thiếu đi điều quan trọng nhất, Neymar và Mbappe cũng chẳng cứu nổi gã nhà giàu PSG - Ảnh 2.

PSG không thể mãi dựa dẫm vào Neymar và Mbappe.

Vì vậy, rạng sáng thứ 5 (theo giờ VN), nếu muốn đánh bại Liverpool trong một trận đấu quyết định sự sống còn, PSG sẽ cần có được tinh thần đồng đội.

Trận thua 2-3 trên sân Anfield vào tháng 9 là điều mà PSG không được phép lặp lại. Các cầu thủ PSG ít khi phối hợp với nhau trong các pha tấn công, cũng như trong các pha phòng thủ. Còn ở đầu bên kia, đội bóng của Jurgen Klopp đã cho PSG thấy được sức mạnh tập thể đã giúp họ có được chiến thắng ở nhưng phút cuối cùng như thế nào, dù không có được một trận đấu tốt.

PSG phải học được rằng, ở một cấp độ nào đó, những khoảnh khắc cá nhân là không đủ. Họ cần phải chiến thắng như một tập thể, phải thi đấu như một tập thể, ở cả hai mặt trận phòng thủ và tấn công. Nếu không có được nguyên tắc này, sẽ rất khó cho họ trong việc vượt qua được vòng bảng chứ đừng mong tiến xa hơn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại