Theo đuổi vụ kiện, nghệ sĩ Duy Phương: Cuộc sống của tôi đầy khó khăn, thua lỗ liên tục

Thái An |

Duy Phương vẫn mong muốn nhận được kết luận thỏa đáng của tòa án để anh lấy lại danh dự cho bản thân.

Tháng 12/2017, nghệ sĩ hài Duy Phương đã làm việc với luật sư riêng để gửi đơn kiện HTV và công ty Đông Tây Promotion - nhà sản xuất chương trình "Sau ánh hào quang" vì đã đăng tải nội dung chương trình nói anh bạo hành diễn viên Lê Giang khi cả hai còn là vợ chồng.

Đến sáng 21/06, phiên hòa giải đầu tiên đã diễn ra tại Tòa án nhân dân quận 1, TP.HCM. Theo đơn triệu tập, Duy Phương sẽ có mặt tại tòa để đối thoại với đại diện HTV, đại diện Đông Tây Promotion cùng vợ cũ Lê Giang và Trấn Thành - người dẫn chương trình "Sau ánh hào quang".

Duy Phương kiện tụng bất thành: Cuộc sống tôi đầy khó khăn, thua lỗ liên tục - Ảnh 1.

Duy Phương quyết theo vụ kiện "Sau ánh hào quang" cho tới cùng.

Tuy nhiên, cả Lê Giang và Trấn Thành vắng mặt tại buổi hòa giải. Sau 2 tiếng làm việc, Duy Phương cho biết sự việc vẫn chưa làm anh hài lòng.

Cụ thể, HTV và Đông Tây Promotion không thừa nhận sai trong vấn đề nghiệp vụ và khẳng định "Sau ánh hào quang" đã sản xuất theo đúng quy trình.

Kết thúc phiên hòa giải đầu tiên khi các bên chưa tìm được tiếng nói chung, Duy Phương nhấn mạnh sẽ theo sự việc đến cùng để lấy lại danh dự cho bản thân.

Ngoài ra, cây hài gốc An Giang chia sẻ nếu bên bị đơn nhận sai sót, tổ chức buổi gặp gỡ các thành viên trong gia đình anh để hòa giải mọi hiểu lầm trong nội dung tập 10 "Sau ánh hào quang" thì anh sẽ rút đơn kiện.

Trong cuộc trò chuyện mới nhất, Duy Phương cho biết phiên hòa giải thứ 2 cũng đã diễn ra. Nghệ sĩ Lê Giang tiếp tục vắng mặt và sự việc vẫn chưa thể ngã ngũ. "Bây giờ tôi vẫn chờ bên tòa án giải quyết, khi nào có phân giải đúng sai thì tôi mới tính tiếp được.

Bữa gặp mặt, tôi cũng nói với chương trình "Sau ánh hào quang" cần ngồi lại để nhìn nhận sơ xuất, thiếu sót.

Duy Phương kiện tụng bất thành: Cuộc sống tôi đầy khó khăn, thua lỗ liên tục - Ảnh 2.

Duy Phương cho biết cuộc sống của anh đầy rẫy khó khăn sau ồn ào của chương trình "Sau ánh hào quang".

Hôm đó, thẩm phán cũng hỏi ở trên văn bản thì chương trình diễn ra theo lộ trình, nhưng thực tế khi triển khai ở ngoài có sai phạm gì không? thì bên HTV, Đông Tây Promotion im lặng"- Duy Phương nói.

Tâm sự thêm về cuộc sống hiện tại, Duy Phương tiết lộ anh vẫn đang duy trì hoạt động của nhà hàng riêng ở TP.HCM: "Hoạt động kinh doanh quán ăn của tôi gặp rất nhiều khó khăn.

Thông tin sau khi chương trình "Sau ánh hào quang" lên sóng làm tôi bị ảnh hưởng vì mọi người bán tin, bán nghi không biết câu chuyện đúng sai như thế nào.

Hiện tại, quán ăn mỗi ngày chỉ có khách vài bàn, mùa World Cup lại càng vắng hơn vì khách có niềm vui khác, đâu còn đến quán ca hát, ăn uống nữa đâu. Khó khăn cứ chồng chất khó khăn, thu nhập bây giờ không đủ trang trải cuộc sống.

Vài tháng nay tôi thua lỗ liên lục, mỗi tháng lỗ đến 30 triệu và còn phải đi vay mượn. Bây giờ cứ phải cố gắng thôi, đến lúc chịu không nổi rồi tính tiếp. Ngoài ra, tôi cũng chờ ý kiến của bên chương trình "Sau ánh hào quang" xem họ có đền bù thiệt hại, tổn thất đã gây ra cho tôi không".

Cuối cuộc trò chuyện, Duy Phương cũng cho biết 2 con là nghệ sĩ Duy Phước, Lê Lộc hiện cũng đang hỗ trợ anh kinh phí để chi tiêu hàng ngày.

Clip Duy Phương chia sẻ về cuộc sống sau ánh hào quang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại