Thêm một sự cố "đáng xấu hổ" trong quan hệ Nga-Mỹ

Song Minh |

Nga ngày 11.10 lên tiếng phản đối Mỹ sau khi tố cáo rằng quốc kỳ Nga tại tòa lãnh sự ở San Francisco bị đánh cắp, coi đây là "sự cố mới đáng xấu hổ".

Nhân viên ngoại giao Nga rời khỏi lãnh sự quán này hồi tháng trước sau khi Washington yêu cầu Mátxcơva phải bỏ bớt một số cơ sở ngoại giao, một phần trong cuộc chiến ‘ăn miếng trả miếng’ trong lúc quan hệ song phương đang căng thẳng.

Kể từ khi nhân viên Nga rời khỏi cơ sở vừa kể, các giới chức Mỹ đã chiếm cứ các khu vực hành chính trong khu nhà này.

Theo Reuters, Đại sứ quán Nga tại Mỹ viết trên Twitter rằng: "Thêm một sự cố mới nữa đáng xấu hổ. Tại San Francisco, quốc kỳ Nga bị đánh cắp từ toà nhà lãnh sự quán Nga".

"Chúng tôi yêu cầu giới hữu trách Mỹ trả lại biểu tượng quốc gia của chúng tôi," Đại sứ quán Nga nói kèm theo bức ảnh chụp một cột cờ trơ trọi trên đỉnh tòa lãnh sự.

Tờ RT dẫn tin từ Đại sứ quán Nga cho hay, Bộ Ngoại giao Nga đã nộp kháng thư chính thức về vụ việc. "Chúng tôi xem đây là một bước cực kỳ thiếu thân thiện" - Đại sứ quán Nga nhấn mạnh.

Hồi đầu tuần này, Nga yêu cầu Mỹ trả lại những toà nhà ngoại giao bị tịch thu bất hợp pháp. "Nga có quyền thực hiện hành động pháp lý và biện pháp trả đũa" - Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm 9.10, sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov điện đàm với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại