Thêm một học trò Miura đứt dây chằng

Thiện An |

Tiền vệ Đào Quốc Gia của TP.HCM được xác định đứt dây chằng chéo trước phải nghỉ thi đấu 7 tháng.

Hôm 21/5, tiền vệ Đào Quốc Gia đã được đưa đi khám tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán cầu thủ đang khoác áo CLB TP.HCM bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối và sẽ phải phẫu thuật. Với chấn thương này, Quốc Gia phải nghỉ đấu từ 6 đến 7 tháng và gần như sẽ vắng mặt tới hết mùa giải 2018.

Quốc Gia gặp chấn thương sau tình huống va chạm với Võ Huy Toàn của SHB Đà Nẵng trong trận TP.HCM thua đội bóng sông Hàn 0-3 ở vòng 8 V-League trên sân Hòa Xuân hôm 19/5.

Cũng trong trận đấu này, ở phút thứ 5, tiền đạo Hải Anh của TP.HCM có pha va chạm mạnh với thủ thành Thanh Bình của SHB Đà Nẵng. Hải Anh bị đầu gối của Thanh Bình thúc mạnh vào lưng và ngã xuống sân. Cựu tiền đạo của XSKT Cần Thơ sau đó phải rời sân và lên xe cấp cứu tới thẳng bệnh viện. Hải Anh được xác định bị dập phổi và phải nằm viện điều trị.

Đào Quốc Gia là cầu thủ thứ 2 của TP.HCM bị đứt dây chằng ở mùa giải năm nay. Trước đó, ở vòng 5 khi làm khách trên sân Thiên Trường của Nam Định, trung vệ Vũ Ngọc Thịnh cũng bị đứt dây chằng và phải sang Singapore phẫu thuật.

Những ca chấn thương mới đẩy đoàn quân của HLV Miura vào cuộc khủng hoảng lớn về lực lượng. Ở vòng đấu tới, ngoài những cái tên không ra sân vì chấn thương, TP.HCM còn có Đình Luật, Sầm Ngọc Đức phải ngồi ngoài vì án treo giò.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại