Toàn văn bài phát biểu hóm hỉnh của Wenger sau trận thua Quỷ đỏ

Công Luận |

(Soha.vn) - Trong một cuộc phỏng vấn ngắn, HLV Wenger đã được hỏi và cho biết những điều khá thú vị.

Tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, HLV Wenger đã tham gia trả lời nhanh qua kênh Q&A. Tại đây, ông thầy người Pháp đã trả lời một cách rất thẳng thắn và ngắn gọn nhưng không kém phần hóm hỉnh

17 năm trước, ông đã chọn Arsenal bởi vì tên của ông là Arsene?

"Ha ha! Chắc chắn không! Arsenal đã chọn tôi và đó là một vinh dự lớn. Đây là một câu chuyện tình yêu kéo dài vì nó đã có 17 năm tuổi".

Ronaldo và Messi, ông chọn ai?

"Thật khó để đưa ra sự lựa chọn chuẩn xác. Messi đã đứng trên đỉnh cao thế giới nhưng trong năm qua, Ronaldo đã thể hiện tốt hơn, cậu ấy rất mạnh mẽ theo đúng dáng dấp một VĐV thể thao".

Khi được nhận một chiếc áo khoác chất lượng hàng đầu thế giới ông sẽ nói gì?

"Ha ha"

Có khi nào ông biến mình thành Wenger "máy sấy tóc" trong khi huẫn luyện?

"Đó chỉ có thể là một làm đặc biệt và không thường xuyên, mỗi người quản lý lại có cách ứng xử khác nhau trong mỗi tình huống".

Sở thích của ông là gì?

"Đọc và xem các buổi tranh luận chính trị, hoặc đi dạo hít thở không khí trong lành".

 

Chúng tôi đã thấy Jack Wilshere được xếp chơi ở nhiều vị trí khác nhau trong 11 trận qua, nhưng đâu mới là vị trí tốt nhất dành cho cậu ấy?

"Vị trí tốt nhất của cậu ấy là một tiền vệ phòng ngự, nơi Wilshere có thể phát huy tốt khả năng tranh cướp cũng như phân phối bóng. Như vậy Jack có thể sử dụng những cú sút xa và bao quát được hết sân".

Cầu thủ nào là người vui tính nhất trong đội hình của ông?

"Cũng khó nói thật! Nhưng chắc đó là Wojciech, cậu ấy rất thích đùa. Bendtner cũng vậy".

Khoai tây chiên?

"Vâng, tôi thích khoai tây chiên! Nhưng tôi cố gắng không ăn nó quá nhiều vì tôi luôn tuân theo chế độ ăn uoosg của mình. Tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng giống như một cầu thủ khao khát được ra sân vậy".

Sau cùng, HLV Wenger tâm sự thêm đôi điều về tương lai của mình. Chưa có điều gì chắc chắn rằng ông có tiếp tục gia hạn hợp đồng với Arsenal hay không. Tuy nhiên, ông thầy người Pháp vẫn khẳng định rằng điều ông mong mỏi nhất đó chính là dành được chiến thắng trong mọi trận đấu và tình yêu với Arsenal sẽ không bao giờ phai nhạt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại