U-23 Myanmar tự tin sẽ đá bại VN

Nguyên Khôi (từ Singapore) |

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận bán kết SEA Games 28 với U-23 VN vào trưa 12-6, HLV trưởng U-23 Myanmar Kyi Lwin tự tin đội tuyển nước này sẽ thắng VN để có mặt ở trận chung kết.

Ông Kyi Lwin nói: "Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận bán kết với U-23 VN. Chúng tôi không biết nhiều về thầy trò HLV Miura cũng như không quá quan tâm về điểm yếu, điểm mạnh của U-23 VN.

Chúng tôi chỉ quan tâm đến sự chuẩn bị của mình cho trận đấu và tự tin sẽ vào chung kết. Bóng đá khó có thể nói trước được điều gì, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ chơi bằng tất cả những gì mình có”.

Trong khi đó, tiền vệ đội trưởng U-23 Myanmar Nay Lin Tun phát biểu: “ U-23 Myanmar đã giành ngôi đầu bảng A, nhưng chúng tôi không nghĩ mình là ứng viên cho chức vô địch.

Tuy nhiên, chúng tôi tự tin sẽ giành chiến thắng trước U-23 VN vì đã hòa 2-2 trong trận giao hữu tại VN hồi tháng trước”.

Về phần mình, HLV Miura tỏ ra khá thận trọng khi phát biểu: “Tôi không bất ngờ khi gặp U-23 Myanmar ở bán kết.

Họ là một đội bóng mạnh và đã thi đấu vòng bảng rất thành công. Còn về cơ hội của U-23 VN, tôi không dám chắc bao nhiêu phần trăm có thể giành chiến thắng.

Trong bóng đá không thể khẳng định trước được điều gì. Chúng tôi chỉ biết ra sân với tinh thần cao nhất.

Chúng tôi đã quên trận thua 1-3 trước U-23 Thái Lan ở vòng bảng và chỉ tập trung cho trận bán kết với U-23 Myanmar. Họ là một đối thủ hoàn toàn khác với U-23 Thái Lan”.

Trước câu hỏi của giới truyền thông rằng ông có rút ra bài học gì sau thất bại ở trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 trước Malaysia để chuẩn bị cho trận bán kết SEA Games 28 với U-23 Myanmar, HLV Miura cho biết hai đối thủ hoàn toàn khác nhau.

Ông nói: “Chúng ta không thể so sánh hai trận bán kết AFF Suzuki Cup 2014 và SEA Games 28 bởi tình thế hai đội cũng khác nhau.

Nhưng tôi cũng rút ra bài học là tập trung, tính thực tế cho từng trận đấu, hạn chế tối đa lỗi cá nhân vì không có thời gian sửa lỗi trong một trận đấu chính thức và mang tính chất quyết định”.

HLV Miura chia sẻ thêm: “Mỗi trận đấu ở vòng bảng, các CĐV VN đến sân rất đông để cổ vũ cho U-23 VN. Tôi hi vọng các CĐV VN sẽ lại đến sân cổ vũ chúng tôi nhiệt tình ở trận đấu với U-23 Myanmar. Và chúng tôi sẽ cố gắng làm hài lòng CĐV bằng một chiến thắng.

Theo tôi, trận bán kết giữa U-23 VN và U-23 Myanmar sẽ rất hấp dẫn do hai đội đều ghi rất nhiều bàn thắng ở vòng bảng.

Tất nhiên, trận bán kết có nhiều bàn thắng sẽ mang đến nhiều niềm vui cho các CĐV hơn. Tuy nhiên, nó còn phụ thuộc vào việc HLV của hai đội chọn chiến thuật nào cho trận đấu”.

Về phần mình, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải tỏ ra khá tự tin. Anh phát biểu: “Tinh thần toàn đội rất tốt. Trận thua U-23 Thái Lan 1-3 không ảnh hưởng nhiều đến tinh thần toàn đội.

Bởi chúng tập trung cho trận bán kết nhiều hơn. Chúng tôi sẽ ra sân với tinh thần cao nhất trong trận đấu với U-23 Myanmar. Chúng tôi tự tin sẽ giành chiến thắng trước U-23 Myanmar để vào chung kết”.

“Khó khăn khi thi đấu lúc 14g”

Nói về việc thi đấu lúc 14g (giờ Singapore), HLV Kyi Lwin phát biểu: “Trận đấu diễn ra vào lúc 14g là một khó khăn không nhỏ với U-23 Myanmar. Chúng tôi phải thay đổi lịch tập luyện sao cho phù hợp với trận đấu sắp diễn ra vào thời điểm đầu giờ chiều”.

Về phần mình, HLV Miura nói: “Tôi chỉ vừa mới biết giờ thi đấu là lúc 14g không lâu lắm do trước giờ vẫn cứ nghĩ là đá lúc 15g theo lịch ban tổ chức gởi từ đầu giải.

Điều này ảnh hưởng không nhỏ với sinh hoạt, thi đấu của cầu thủ. Tuy nhiên, tôi đã kiểm tra sân vào chiều 11-6 và thấy sân có mái vòm che khá tốt. Ban tổ chức cũng cho biết sẽ mở máy điều hòa nên không ảnh hưởng nhiều lắm với các cầu thủ”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại