TỨ KẾT AFC CUP 2014 - Hà Nội.T&T vs Arbil: Chủ nhà phải thắng

Xua đi nỗi buồn về nhì ở V-League 2014, và với bất lợi phải đá trận lượt về trên sân khách, Hà Nội.T&T quyết tâm tận dụng lợi thế sân nhà ở trận lượt đi để giành được chiến thắng.

19h30 sân Hàng Đẫy, Hà Nội.T&T vs Arbil (Iraq)

Tuy nhiên, sẽ không dễ để thầy trò HLV Phan Thanh Hùng hoàn thành được nhiệm vụ này, bởi Arbil là 1 đối thủ rất cứng cựa tại sân chơi AFC Cup. Thành tích tốt nhất của Arbil ở AFC Cup là chức á quân ở mùa bóng 2012, tiếp theo là 1 suất bán kết ở mùa giải 2011 và 1 suất tứ kết ở mùa bóng 2009. Năm ngoái tuy không thi đấu thực sự thành công nhưng Arbil cũng vào tới vòng 1/16.

Tình hình chính trị bất ổn tại Iraq đã khiến giải VĐQG nước này phải tạm hoãn kể từ ngày 10/6/2014, và cho tới thời điểm 10/6, Arbil đang đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng với 42 điểm sau 21 vòng đấu. Điểm sơ qua như vậy để thấy thử thách chiều nay của Hà Nội.T&T sẽ không hề dễ dàng.

Trong số 4 ngoại binh của Arbil tham dự AFC Cup mùa này có 3 cầu thủ người Tây Ban Nha là trung vệ Jorge Gotor Blas (4), tiền vệ Victor Manuel Ormazabal (30), tiền đạo Borja Rubiato (24), và ngoại binh còn lại là Nadim Sabag (32), trung vệ người Syria.

Phát biểu tại buổi họp báo, HLV trưởng Ayob Od Barcham của Arbil cho biết: “Chúng tôi mới ký hợp đồng với 1 tiền đạo từ CLB Olympiakos, nhưng vì thủ tục giấy tờ chưa hoàn tất nên anh ấy không thể tham dự trận lượt đi. Ngoài ra còn có 1 cầu thủ nữa cũng không thể tới Hà Nội vì trục trặc giấy tờ nhưng với đội ngũ hiện tại, tôi hoàn toàn tin tưởng vào cơ hội giành chiến thắng của chúng tôi”.

HLV Barcham cũng cho rằng việc giải VĐQG Iraq phải tạm hoãn vì lý do chính trị không làm ảnh hưởng nhiều tới công tác chuẩn bị của Arbil cho trận tứ kết. Theo HLV Barcham, Arbil đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng về lối chơi, ưu nhược điểm cũng như từng vị trí trong đội hình Hà Nội.T&T, nên ông tự tin vào khả năng giành chiến thắng của các học trò.

Cũng vì tình hình chính trị bất ổn tại Iraq nên trận tứ kết lượt về giữa Arbil và Hà Nội.T&T sẽ được tổ chức tại Beirut (Lebanon) thay vì Baghdad của Iraq, nhưng với HLV Barcham thì sự thay đổi này gần như không có ảnh hưởng gì tới Arbil.

Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng của Hà Nội.T&T bên cạnh việc dành sự tôn trọng cho Arbil thì đồng thời ông Hùng cũng khẳng định mục tiêu của đội chủ nhà ở trận đấu chiều nay. Ông Hùng nói: “Arbil là đội bóng mạnh và có truyền thống lâu đời ở châu Á, vì tôi biết họ được thành lập năm 1968. Cầu thủ Arbil có thể hình cao to, mà lối chơi của họ cũng rất có đường nét. Tuy nhiên, Hà Nội.T&T vẫn đặt mục tiêu chơi hết sức để giành được kết quả có lợi nhất. Vì lượt về chúng tôi phải thi đấu trên sân khách nên lượt đi mà không thắng được Arbil thì rất căng thẳng”.

HLV Phan Thanh Hùng cũng cho biết ở trận đấu chiều nay Hà Nội.T&T sẽ thiếu vắng 2 tiền vệ trung tâm Hector và Sỹ Cường, vì Sỹ Cường đang bị chấn thương, còn Hector không được đăng ký thi đấu do Hà Nội.T&T đã dùng hết “quota” ngoại binh ở AFC Cup 2014.

Bên cạnh đó, HLV Phan Thanh Hùng còn tiết lộ hôm nay thủ môn Hồng Sơn sẽ bắt chính thay vì thủ môn trẻ Văn Công. Ông Hùng giải thích: “Sau khi có khởi đầu rất tốt thì Văn Công có dấu hiệu chựng lại ở một số trận đấu gần đây, và đấy là lý do khiến chúng tôi đưa Hồng Sơn hôm nay trở lại đội hình xuất phát”.

Dự đoán: 2-1

Lịch thi đấu vòng tứ kết AFC Cup 2014 (ngày 19/8/2014) 

17h00 V.Ninh Bình – Kitchee (Hong Kong Trung Quốc)

19h30 Hà Nội.T&T – Arbil

20h00 Qadsia SC (Kuwait) – Al Hidd (Bahrain)

20h15 Kuwait SC (Kuwait) – Persipura Jayapura (Indonesia)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại