Từ chuyện Manchester City “ngập ngừng“: Những lý do khiến các đội bóng lớn “ngán” Việt Nam

Anh Khoa |

Manchester City đang “ngập ngừng” khi đến Việt Nam dù đánh giá khá cao hệ thống cơ sở vật chất ở sân Mỹ Đình. Có quá nhiều “rào cản” đang khiến những “ông lớn” của bóng đá thế giới rất ngán Việt Nam. Dưới đây là những nguyên nhân chính.

1. Thiếu quan hệ “tầm cao”, thiếu nhà tài trợ lớn

Thái Lan, Malaysia, Singapore hay Indonesia hàng năm đều đón những đội bóng lớn ở Premier League, La Liga tới thi đấu giao hữu.

Một trong những tác động lớn để có những điều này chính là ảnh hưởng của những “đại gia” ở ĐNÁ tới bóng đá Châu Âu.

Ví dụ cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin từng là ông chủ của Manchester City thông qua việc mua cổ phần, hay Vichai Srivaddhanaprabha – ông chủ của tập đoàn King Power là ông chủ của Leicester…

Những tỉ phú khác là Tony Fernandes của Malaysia, Erick Thohir của Indonesia hay Peter Lim của Singapore có ảnh hưởng nhất định với bóng đá Châu Âu bằng việc sở hữu một phần hoặc phần lớn một CLB nào đó.

Việt Nam chưa có tỉ phú USD và đương nhiên tầm ảnh hưởng đối với các CLB lớn ở nước ngoài bằng 0.

Ngoại trừ việc ông bầu Đoàn Nguyên Đức tác động để mời Arsenal sang Việt Nam cách đây 2 năm thì bóng đá Việt Nam rất thiếu quan hệ và uy tín để mời các đội bóng lớn.

2. Công tác tổ chức thiếu bài bản, thiếu chuyên nghiệp

Trong công tác tổ chức, Thái Lan được cho là nước đã tổ chức những trận đấu giữa các đội bóng lớn và đội tuyển chọn của họ rất chuyên nghiệp.

Không chỉ là một trận đấu thông thường, người Thái biến sự kiện một đội bóng Premier League sang Thái thi đấu trở thành một sự kiện xã hội có sự tham gia của ngành du lịch, văn hóa, thương mại..

Ở Việt Nam, công tác tổ chức chộp giật, manh mún.

3. Quyền lợi CLB không đảm bảo

Một trong những yêu cầu của bất kỳ đội bóng nào sang thi đấu ở ĐNÁ là đẩy mạnh hình ảnh, thương hiệu của chính những đội bóng và nhà tài trợ.

Riêng về vấn đề lợi nhuận thu được từ áo đấu chính hãng thì ở Việt Nam là “bất khả thi” khi áo giả, áo nhái tràn lan.

5. Bản quyền truyền hình không rõ ràng

Tiền bản quyền truyền hình được cho là một khoản thu quan trọng trong bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên vấn đề này ở Việt Nam là bóng đá gần như không thu được tiền bản quyền truyền hình.

Vấn đề này cũng áp dụng với những đội bóng lớn sang Việt Nam. Không thu được tiền bản quyền truyền hình, các đội bóng lớn sẽ ngại tới Việt Nam ngay cả khi tiền ra sân được trả đủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại