Tù 31 tháng cho kẻ lấy trộm đồ của Jose Mourinho

Trần Chân |

(Soha.vn) - Thủ phạm của vụ đánh cắp trang sức có tổng giá trị lên tới hơn 100.000 bảng của gia đình HLV Jose Mourinho đã bị tống giam với mức án 31 tháng tù.

Hồi tháng Ba năm nay, HLV Jose Mourinho đã nhận được một thông tin không mấy tốt lành từ người vợ Matilde . Ông được thông báo rằng đã có một tên trộm vào lấy hết những đồ trang sức quý giá mà cô mang theo người, khi đó Matilde  và con gái đang nghỉ tại khách sạn 5 sao Wyndham Grand Hotel.

Tên trộm đã tận dụng khoảng thời gian mẹ con Matilde đi ra ngoài mua sắm lẻn vào phòng lấy đi rất nhiều đồ trang sức có giá gồm có một chiếc đồng hồ Bulgari vàng trắng và đôi bông tai trị giá 30.450 bảng, dây chuyền Tiffany, vòng Boucheron … và nhiều thứ khác. Đặc biệt nhất vẫn là chiếc nhất kim cương có giá lên tới 51.450 mà Jose Mourinho mua tặng vợ cũng bị lấy mất.


	Khách sạn 5 sao Wyndham Grand Hotel - nơi xảy ra vụ mất trộm

Khách sạn 5 sao Wyndham Grand Hotel - nơi xảy ra vụ mất trộm

Không dừng lại ở đó, tên trộm cũng lấy thêm một số vật dụng cá nhân khác như chiếc iPad, máy tính Macbook và một chiếc áo khoác hiệu Ermenegildo Zegna. Tất cả những thứ đó được đóng gói tử tế trong chiếc túi Louis Vuitton đắt tiền cũng thuộc sở hữu của gia đình Mourinho, trước khi thủ phạm lạnh lùng bước ra ngoài sảnh khách sạn và lên taxi đi mất.

“Đi đêm lắm có ngày gặp ma” chỉ 2 tuần sau, thủ phạm đã bị sa lưới pháp luật sau khi cố ý tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp của mình tại khách sạn Bốn Mùa (Four Seasons) ở Park Lane. Sau khi lấy cắp thành công chiếc iPhone 4S và hai chai nước hoa, thủ phạm đã nhân viên an ninh đã tóm gọn khi đang cố gắng thực hiện hành vi đen tối ở các căn phòng khác.


	Jamie Filan - thủ phạm của vụ trộm đồ trang sức của gia đình nhà Jose Mourinho

Jamie Filan - thủ phạm của vụ trộm đồ trang sức của gia đình nhà Jose Mourinho

 

Theo điều tra được biết, thủ phạm vụ trộm đồ trang sức của gia đình Jose Mourinho có tên là Jamie Filan, 32 tuổi, người gốc Ireland và đã từng sinh sống tại London và Peterborough, được cho là 1 CĐV của Arsenal (anh này thường xuyên chụp hình khi đang khoác áo Arsenal).

Năm 2007, Filan đã bị tống giam với thời hạn 5 năm khi giết chết nữ y tá nha khoa Michelle Dever tại Lancing, West Sussex. Ngoài ra, anh này đã có 19 tiền án cho 49 hành vi phạm tội, trong đó có tới 21 lần bị bắt vì tội trộm cắp.

Trong phiên tòa xét xử, với những bằng chứng thuyết phục, Jamie Filan đã phải cúi đầu nhận tội. Thẩm phán John Price đã tuyên cho anh mức án 31 tháng tù giam tại nhà tù Southwark Crown Court. Bản án có hiệu lực ngay lập tức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại