Trung Quốc sẽ khiến châu Âu khiếp sợ?

Đoàn Dự |

Theo HLV Wenger nhận định, Premier League thậm chí cả nền bóng đá châu Âu nên e ngại tham vọng từ Trung Quốc.

Real hiện đang sở hữu cái tên đắt giá nhất thế giới là Gareth Bale (từ Tottenham giá 85 triệu bảng cách đây 2 năm).

Trước đó, Kền kền trắng chiêu mộ Cris Ronaldo từ Man United với giá 80 triệu bảng và cũng phá kỷ lục thế giới (năm 2009).

Tuy nhiên theo HLV Wenger nhận định, thế giới sắp được chứng kiến một bản hợp đồng giá trị tới 100 triệu bảng và sẽ do phía Trung Quốc tạo ra.

“Giá trị cầu thủ đang lạm phát và chúng đã đến cửa mỗi CLB rồi, khi thỏa thuận bản quyền truyền hình Premier League chuẩn bị tăng Hè tới (tổng gói giá 5 tỷ bảng). Tôi chắc chắn sẽ sớm có cầu thủ được chuyển nhượng giá 100 triệu bảng.

Tất nhiên là Premier League nên cảm thấy lo ngại. Bởi Trung Quốc có đủ tiềm lực tài chính để mang cả giải đấu nào đó tại châu Âu về nước họ.

Tôi đã làm việc đủ lâu trong thế giới bóng đá để biết rằng điều quan trọng nhất vẫn chỉ là kinh tế, mà Trung Quốc thì có điều đó. Vấn đề là liệu họ có duy trì ham muốn của mình không mà thôi.


Giáo sư Wenger lo ngại về tham vọng của bóng đá Trung Quốc.

Giáo sư Wenger lo ngại về tham vọng của bóng đá Trung Quốc.

Trong 1 tháng qua, các CLB Trung Quốc đã lần lượt tự phá vỡ 5 kỷ lục trên thị trường chuyển nhượng của mình, với các cái tên:

Elkeson (Shanghai SIPG, 11 triệu bảng), Gervinho (Hebei China Fortune, 14 triệu bảng), Ramires (Jiangsu Suning, 25 triệu bảng) và Jackson Martinez (Guangzhou Evergrande, 31 triệu bảng).

Hãy nhớ rằng, một vài năm trước Nhật Bản cũng có tham muốn như vậy nhưng đã chậm lại. Tôi không biết Trung Quốc tham vọng đến thế nào, nhưng nếu có động cơ chính trị thì sẽ cần phải lo lắng” – Giáo sư nhận định.

Thời gian qua, các thế lực ở Trung Quốc đã chiêu mộ Ramires với giá 25 triệu bảng, Jackson Martinez giá 31 triệu bảng và Gervinho là 14 triệu bảng.

Mới đây có thông tin CLB Jiangsu Suning đã hỏi mua Oscar của Chelsea với giá lên đến 57 triệu bảng nhưng bị từ chối. CLB này cũng vừa đạt thỏa thuận mua Alex Teixeira từ Shakhtar Donetsk với giá 40 triệu bảng.

Đại diện của Yaya Toure cũng xác nhận thời gian qua đã có 3 CLB Trung Quốc đánh tiếng chiêu mộ và có đội sẵn lòng trả mức lương lên tới 15 triệu bảng/mùa sau thuế. Nếu Toure chấp nhận điều này, anh sẽ chỉ đứng sau Messi và Ronaldo.

Với tiềm lực kinh tế mạnh khủng khiếp, cùng tham vọng làm chao đảo thế giới bóng đá, Trung Quốc rõ ràng đủ khả năng biến những “dân chơi” hạng sang như Real phải lo lắng sẽ trở nên lạc hậu…

Jiangsu Suning 2-0 Anzhi Makhachkala

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ cầu thủ Việt có được hút thuốc lá không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Thăm dò ý kiến

Nên phạt cầu thủ Việt hút thuốc lá thế nào?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ cầu thủ Việt có được phép uống rượu không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Thăm dò ý kiến

Nên phạt cầu thủ Việt uống rượu thế nào?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ cầu thủ Việt có được thức khuya, đi vũ trường không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Thăm dò ý kiến

Nên phạt cầu thủ Việt vượt rào đi vũ trường thế nào?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Thăm dò ý kiến

Dịp Tết, cầu thủ Việt có được uống rượu không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại