Pep Guardiola nói gì khi lần đầu thua toàn diện Real?

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Thời còn dẫn dắt Barca, Pep Guardiola chưa bao giờ phải lên tiếng ca ngợi Real Madrid, cho tới khi ông đến Bayern Munich!

Thật lạ bởi khi tới với Hùm xám, Pep mang nhiều hùng tâm, tráng khí và kỳ vọng sẽ tạo nên một đội bóng khác hùng mạnh hơn Barcelona. Với quyết tâm đó, Pep Guardiola đã mang tới Bernabeu một Bayern hùng mạnh nhất, lộ rõ quyết tâm tràn sang tấn công ngay từ đầu.

Nhưng rồi Bayern của Pep đã thua đau, cả về con người lẫn chiến thuật khiến HLV này phải lần đầu tiên lên tiếng ca ngợi Real Madrid.

“Chúng tôi đã thua trận. Đó thực sự là một cuộc đấu khó khăn nhưng vẫn còn lượt về và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức.

Real luôn chơi như vậy, họ rất nhanh, để cho bạn kiểm soát bóng và chờ cơ hội. Lúc này không có đội bóng nào xuất sắc hơn Real. Chúng tôi thì đã thiếu bàn thắng. Mục tiêu của Bayern là ghi 2, 3 bàn thắng trong lượt về, chúng tôi sẽ tập trung vào điều đó”.

Trong khi các học trò cho rằng Bayern xứng đáng có phạt đền khi Thomas Muller bị ngã trong vùng cấm địa Real cuối trận thì Pep Guardiola lại cho rằng đó là 1 tình huống hợp lệ.

Có lẽ chưa khi nào Guardiola nhận 1 thất bại trước Real mà tâm phục, khẩu phục đến thế.

Xem clip trận này

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại