Thay hàng loạt HĐ tài trợ, Arsenal chuẩn bị khuynh đảo thế giới bóng đá

Nguyễn Đỉnh |

(Soha.vn) - Chỉ trích Arsenal nói chung và Arsene Wenger bây giờ rất dễ, cứ lấy số danh hiệu trong thập kỷ qua ra đếm là được. Nhưng bù lại Arsenal đang rất giàu, và họ hứa hẹn sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Sau nhiều năm tương đối khó khăn, Arsenal giờ đang bước vào giai đoạn mà họ hái quả để ăn chứ không còn nuôi trồng gì thêm nữa. Pháo thủ đang phát triển một sức mạnh tài chính rất đáng kể, và họ sẽ đủ sức cạnh tranh với Manchester United cho chức vô địch, bỏ lại sau lưng Chelsea và Manchester City nếu luật Công bằng tài chính của UEFA đi vào thực tiễn.

Giám đốc điều hành Ivan Gazidis đã từng rất bực khi trả lời phỏng vấn: “Chúng tôi bị đội này đội kia đánh bại hàng năm và không có danh hiệu, nhưng trái ngược những gì nhiều người bình phẩm, Arsenal là một CLB rất tham vọng”.

Nhìn vào bản báo cáo mới nhất của hãng Deloitte thì những gì ông Gazidis vừa nói là đúng. Với thu nhập hàng năm ở mức 234,9 triệu bảng, Arsenal đang là đội bóng có giá trị tài sản đứng thứ 6 ở châu Âu. Một phần lớn thu nhập là nhờ lợi ích từ sân vận động Emirates mang lại.


	Từ năm 2014, Arsenal có cơ hội kiếm nhiều tiền hơn nhờ các hợp đồng tài trợ mới

Từ năm 2014, Arsenal có cơ hội kiếm nhiều tiền hơn nhờ các hợp đồng tài trợ mới

Điều thường xuyên bị lờ đi là để chi tiêu cho quá trình xây dựng Emirates, Arsenal đã chấp nhận hi sinh những cơ hội làm ăn rất lời lãi. Từ năm 2004, họ đã ký vào những bản hợp đồng tài trợ có thời hạn tới 10 năm, trong đó chủ yếu là thỏa thuận áo đấu. Trong nửa thập kỷ qua, giá trị của những bản hợp đồng tài trợ tương đương đã tăng lên rất nhiều với các đội bóng lớn khác, nhưng Arsenal vì muốn bảo đảm an toàn tài chính trong thời gian sau khi chuyển tới Emirates, đã không được chạm tới những khoản tiền khổng lồ ấy.

Trong mùa giải 2011/12, thu nhập từ các hợp đồng thương mại của Arsenal là 64,9 triệu bảng, thấp hơn hẳn so với Manchester United (145,4 triệu bảng), Bayern Munich (201,6 triệu bảng) và thậm chí Liverpool (99,1 triệu bảng).

Vì lý do đó, năm 2014 này được đánh giá là rất hứa hẹn với Arsenal, bởi những hợp đồng tài trợ cũ của họ sẽ chấm dứt và đội bóng Bắc London sẽ được ký kết những thỏa thuận tài trợ có thời hạn ngắn hơn nhưng nhiều tiền hơn.

Ngoài Emirates tiếp tục là hãng tài trợ áo đấu, thỏa thuận tài trợ với Puma đã được ký kết bên cạnh những hợp đồng nhỏ khác với các tập đoàn thương mại trên toàn cầu, và Arsenal sẽ chắc chắn thu về hơn 130 triệu bảng.


	Liệu Pháo thủ có thể hướng tới những thành công

Liệu Pháo thủ có thể hướng tới những thành công

Tiền lương cầu thủ ở Premier League chiếm vào khoảng 64% tổng số thu nhập của 20 CLB. Nếu Arsenal duy trì được tỷ lệ 60%, trong vòng 2 năm tới họ có thể dễ dàng chi trả quỹ lương vào khoảng 180 triệu bảng. Với quỹ lương như thế, Arsenal thừa sức mang về những cầu thủ chất lượng để phục vụ cho mục đích trở lại đỉnh cao giải Ngoại hạng sau một thời gian dài chật vật thi đấu vì mục tiêu Top 4.

Hãy thử làm vài phép so sánh: Nhà vô địch Manchester United hiện có quỹ lương là 162 triệu bảng/năm, trong khi Chelsea có quỹ lương 173 triệu bảng/năm. Manchester United đã xây dựng cho mình một nền tảng tài chính chắc chắn do sức chứa của Old Trafford cùng những thỏa thuận tài trợ mang lại, còn Chelsea dù hiện vẫn đang đá ở Stamford Bridge với sức chứa ước chừng 42.000 chỗ ngồi, nhưng lợi nhuận thu về hàng năm của The Blues là 322,6 triệu bảng. Nếu Arsenal bắt kịp hai đội bóng này về mặt doanh thu, họ mới có cơ cạnh tranh thành tích.

Không chỉ bắt kịp các đội phía trên, Arsenal có cơ hội bỏ xa những kẻ tranh chấp suất dự Champions League. Liverpool , Everton và đối thủ cùng thành phố của Arsenal là Tottenham hiện vẫn chưa di dời sang sân vận động mới. Anfield, Goodison Park và White Hart Lane đều có sức chứa không chạm tới mốc 50.000 chỗ ngồi. Trong 3 đội bóng này, Liverpool là đội duy nhất có thu nhập vượt mốc 200 triệu bảng/năm (233,2 triệu bảng), nhưng mức thu nhập ấy đã sụt giảm trong vòng 4 mùa giải gần đây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại