Thất bại tại Real, Kaka hướng đến Mỹ

Công Luận |

(Soha.vn) - Không được trọng dụng tại Bernabeu, quãng thời gian thi đấu cho Real có lẽ là thời kỳ đen tối nhất trong sự nghiệp của Kaka. Và bây giờ, tiền vệ người Brazil muốn sang giải nhà nghề Mỹ để “dưỡng già”.

Cùng với Cris Ronaldo, Kaka chuyển tới Real trong năm 2009. Thế nhưng, chỉ có riêng mình chàng tiền vệ người Bồ Đào Nha được quyền tỏa sáng. Những ngày tháng phải ngồi trên băng ghế dự bị đã khiến cho phong độ của siêu sao người Brazil tụt dốc không phanh.

Và như để cứu vớt quãng thời gian còn lại trong sự nghiệp quần đúi áo số, chàng tiền vệ 30 tuổi đã đưa ra một quyết định sẽ rời bến Bernabeu để chuyển tới thi đấu tại giải nhà nghề Mỹ - MLS. Cho dù bản hợp đồng giữa anh và Real còn hiệu lực tới mùa Hè năm 2015.

Kaka chọn Mỹ là điểm đến tiếp theo của mình

Ở thời điểm hiện tại, CLB New York Red Bulls là ứng cử viên số 1 trong cuộc đua giành lấy chữ ký ngôi sao một thời của sân San Siro. Vì được biết trong thời gian qua, đội bóng nước Mỹ cũng đã ký kết thành công hai bản hợp đồng lớn với huyền thoại Thierry Henry và Rafael Márquez - hiện đang rất quan tâm tới anh. Hơn nữa, những nhà lãng đạo của MLS luôn tạo điều kiện tốt để các đội bóng có thể chiêu mộ những ngôi sao trên toàn thế giới.

Thông tin này đã được chính người thân của Kaka xác nhận. Em trai của tiền vệ người Brazil - Diego cho biết: “Tôi cũng không biết phải nói như nào. Bóng đá thay đổi từng ngày và anh ấy luôn muốn được chơi bóng. Anh ấy đã thổ lộ ước nguyện được sang Mỹ chơi bóng và tôi cũng mong rằng nó sẽ sớm trở thành hiện thực”.

“Anh ấy đã hỏi tôi rất nhiều về MLS, về New York và cả đội bóng Red Bulls. Tôi đã chia sẻ với anh ấy tất cả những gì tôi học được ở nơi đây. Anh ấy tỏ ra khá tò mò và hứng thú với cuộc sống ở nước Mỹ”. Được biết, Diego hiện đang là hậu vệ cho New York Red Bulls.

Tuy nhiên, có một vấn đề rất đáng quan ngại đó chính là việc lương thưởng của Kaka khi anh tới Mỹ. Trước đây, cũng chỉ vì chuyện lương bổng mà AC Milan đã không thể giúp Kaka quay trở về San Siro. Và nay số tiền lương 10 triệu euro/mùa của tiền vệ người Brazil là một vấn đề không hề nhỏ. Vì ngay như cầu thủ được trả lương cao nhất tại Red Bulls lúc này – Henry cũng chỉ được hưởng mức 5 triệu euro/mùa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại