Sức ép bủa vây, Sepp Blatter bất ngờ từ chức chủ tịch FIFA

Thu Chang |

Chỉ mấy ngày sau khi tái đắc cử, chủ tịch FIFA - Sepp Blatter, đã tuyên bố từ chức.

Đêm 29/5, cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ 2015-2019 đã diễn ra. Sepp Blatter vượt qua đối thủ duy nhất là Hoàng tử Jordan Ali bin al-Hussein trong cuộc bỏ phiếu tại Zurich để tái đắc cử chức Chủ tịch.

Tuy nhiên, việc tiếp tục giữ chiếc ghế Chủ tịch của người đàn ông 79 tuổi đã khiến nhiều người phẫn nộ, thậm chí đã có lời đe dọa về việc gửi bom đến trụ sở FIFA.

Những áp lực càng đổ lên đầu Blatter khi sự việc về các quan chức cấp cao tham nhũng không thể được giải quyết một cách tích cực.

Ngoài ra, UEFA còn định tẩy chay FIFA. Từ chủ tịch UEFA, Michel Platini cho đến các nước chủ chốt của châu Âu như Đức, Anh... đều đưa ra tuyên bố cứng rắn nhằm phản đối việc tái đắc cử của Sepp Blatter.

Các nước lớn còn đồng ý việc từ bỏ World Cup như một sự chống đối cần thiết.

Trước những sức ép đó, ngày 2/6, Sepp Blatter đã phải tổ chức một cuộc họp báo bất thường. Tại đây, ông đã tuyên bố từ chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới.

“Tôi sẽ từ chức chủ tịch FIFA. Có lẽ sẽ cần một cuộc bầu cử lại để chọn ra người phù hợp hơn. FIFA cần những cải tổ thật sự sâu sắc hơn thế” - Blatter chia sẻ.

Đây là một thông tin khá bất ngờ với nhiều người bởi khi tái đắc cử lần thứ 5, Sepp Blatter còn tỏ rõ thái độ vui mừng và hân hoan thông báo những dự định mình sẽ làm để cải tổ nền bóng đá thế giới.

Đã có những dự đoán về cái tên lên nắm quyền Liên đoàn bóng đá thế giới, trong đó nổi bật nhất phải kể đến David Gill, phó chủ tịch FIFA.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại