"Đục nước béo cò", Wenger tính cướp sao Man United

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - HLV David Moyes đang dốc sức tìm kiếm thêm nhân sự cho hàng thủ nhưng ở sát nách, Arsenal lại nhăm nhe cướp mất “cột nhà” của Quỷ đỏ.

Trước khi Smalling cập bến Man United tháng Giêng năm 2010, HLV Wenger đã rất muốn có trung vệ này. Sau 3 năm ở Old Trafford, Smalling chưa nổi bật lên như là một trung vệ xuất sắc của Premier League. Song ở tuổi 24, anh vẫn đầy hứa hẹn và vì thế, Wenger lại muốn chiêu mộ cầu thủ này một lần nữa.

Mức giá Pháo thủ đưa ra được cho là ở mức 12 triệu bảng (kèm lương 52.000 bảng/tuần), gần gấp đôi số tiền Quỷ đỏ từng chi để mang về Smalling từ Fulham (7 triệu bảng). Ngoài tiền, Arsenal có những lý do của riêng mình để kỳ vọng thành công trong thương vụ này. Đó là Smalling đã gặp nhiều chấn thương và chưa khi nào là lựa chọn hàng đầu cho hàng thủ Man United.

Nhưng với việc Vidic chắc chắn ra đi, Ferdinand nhiều khả năng sẽ theo bước, thì David Moyes khó lòng bán Smalling, nhất là cho đối thủ cùng cạnh tranh ở Premier League. Nên biết trong kỳ CN Hè tới, Moyes dự định chỉ mang về thêm 1 trung vệ. Vì thế cơ hội cho những Smalling, Phil Jones hay Evans vẫn còn rất nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại