Sir Alex đau đầu vì quá nhiều cầu thủ… giỏi

Chi Chi |

(Soha.vn) - Vị thuyền trưởng của Man United đang gặp khá nhiều rắc rối với vấn đề xoay vòng đội hình.

Chưa khi nào HLV Alex Ferguson lại sở hữu một đội hình dồi dào cả về chất lẫn lượng như hiện tại. Trong phòng bệnh của Quỷ đỏ lúc này chỉ còn duy nhất Fletcher vẫn đang phải điều trị chấn thương. Tất cả những cầu thủ khác đều hoàn toàn sung sức và sẵn sàng bước vào trận chiến.

Đây thực sự là một thuận lợi quá lớn dành cho ngài Máy sấy tóc khi mà mùa giải đang bước vào giai đoạn căng thẳng thấp. Hiện Man United vẫn còn nguyên cơ hội giành cú ăn 3: Champions League, Premier League và FA Cup. Để có thể hoàn tất giấc mộng huyền thoại đó, Quỷ đỏ rất cần một lực lượng sung mãn để có thể tiến hành xoay vòng một cách hợp lý. Tuy nhiên, chính nó lại đang khiến Sir Alex đau đầu.

Sir Alex đang có một lực lượng hùng hậu

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, vị thuyền trưởng sân Old Trafford cho biết ông gặp rất nhiều khó khăn với bài toàn lực lượng, khi mà tất cả các cầu thủ đều muốn được ra sân ở trận gặp Real tới đây. Họ đều đang đạt phong độ cao và hoàn toàn xứng đáng được vào sân nhưng trong một trận đấu chỉ cho phép 11 cầu thủ hoặc tối đa là 14 (tính cả dự bị).

“Thực sự là rất khó khăn để tiến hành xoay vòng đội hình vào thời điểm hiện tại”, HLV Alex Ferguson chia sẻ. “Tất cả các cầu thủ đều muốn ra sân ở trận đấu với Real. Đã có rất nhiều người thất vọng khi không được vào sân”.

“Nhưng đó cũng là điều hết sức tuyệt vời. Nó cho thấy các cầu thủ đều đang rất tự tin vào khả năng của mình. Họ đều xứng đáng đứng trong đội hình chính của Quỷ đỏ”.

Giữa tuần tới, Man United sẽ tiếp đón Real Madrid tại Old Trafford trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Quỷ đỏ đang có cơ hội rất lớn để giành quyền vào vòng tứ kết sau trận hòa 1-1 ở lượt đi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại