Siêu giải đấu lại đe dọa xóa sổ Champions League

Nguyễn Đông |

Không hài lòng với thể thức hiện tại của Champions League, các đội bóng hàng đầu Châu Âu lại nuôi ý định hình thành một siêu giải đấu khác chỉ gồm các "ông lớn".

Theo đó, các CLB hàng đầu Châu Âu đang dự định sẽ mang đến những thay đổi lớn cho Champions League, nhằm đáp ứng lợi ích của chính họ.

Thậm chí việc "ly khai", thành lập một siêu giải đấu khác chỉ gồm các "ông lớn", sau một thời gian chìm lắng, lại được xới lên.

Hiệp hội các CLB bóng đá Châu Âu (ECA) cho biết họ sẽ bàn bạc với LĐBĐ Châu Âu (UEFA) để có thể mang đến cuộc "cách mạng" cho Champions League trước năm 2018.

Chủ tịch ECA Karl-Heinz Rummenigge – Giám đốc điều hành Bayern Munich - cho biết, phương án hình thành một siêu giải đấu, gồm 20 CLB đến từ 5 giải VĐBĐ hàng đầu Châu Âu là Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Pháp đã được đem ra thảo luận.

Giải đấu này hoặc do UEFA, hoặc sẽ là một thực thể độc lập với tổ chức này.

Hiện tại, có 78 CLB từ 54 liên đoàn bóng đá thành viên UEFA tham dự mỗi mùa bóng Champions League. Sau vòng loại, có 32 CLB được vào vòng bảng.

Tuy nhiên, các đội bóng lớn ở Châu Âu vẫn chưa hài lòng với thể thức này, bời nó không đảm bảo chắc chắn họ sẽ được dự sân chơi bộn tiền này.

Đã có phương án một số CLB lớn ở những giải VĐQG hàng đầu sẽ mặc nhiên giành quyền tham dự Champions League, chứ không phụ thuộc vào vị trí của họ ở giải đấu trong nước.

Trong cuộc họp diễn ra hôm qua, Rummenigge "dọa" UEFA khi tuyên bố “trì trệ nghĩa là sự thụt lùi", nhưng rồi cũng hứa sẽ "tìm ra giải pháp tốt cân bằng quyền lợi của các thành viên tham gia".

Phó Chủ tịch ECA Umberto Gandini cho biết kế hoạch thay đổi Champions League sẽ được xem xét trong 6-9 tháng, với mục tiêu giải đấu sẽ cạnh tranh và hấp dẫn hơn.

Tiếng nói của ECA là rất có trọng lượng, khi họ hiện có hơn 200 CLB thành viên, trong đó có Real Madrid, Barcelona, Juventus, Bayern Munich, Manchester United,Chelsea…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại