Siết chặt công tác an ninh trước ngày hạ màn V-League

hongtrang |

BTC giải đang thực hiện rất nhiều giải pháp nhằm giúp V-League 2012 cập bến an toàn.

 Cùng với việc chống tiêu cực, công tác an ninh, an toàn cho các trận đấu ở vòng 26 đang được đặt lên hàng đầu.

Tâm điểm của vòng 26 chắc chắn là sân Thống Nhất. Màn tỷ thí quyết định đến ngôi vô địch giữa SG.XT và HN.T&T chắc chắn sẽ “hút khách”.

SG.XT quyết định mở cửa tự do nhằm có thêm vũ khí tinh thần từ khán đài để hạ gục HN.T&T. Và tất nhiên, đội khách cũng có sự chuẩn bị riêng. CĐV đội bóng Thủ đô cũng kéo quân vào TP.HCM nhằm tiếp sức cho thày trò HLV Phan Thanh Hùng trong “trận chung kết” của mùa giải. Thế nên các tình huống căng thẳng có thể diễn ra trong sân cỏ cũng như trên các khán đài.

siet-chat-cong-tac-an-ninh-truoc-ngay-ha-man-vleague

Vì vậy, trong ngày hôm qua, BTC giải đã có những khuyến cáo với đội chủ nhà SG.XT về công tác an ninh, an toàn. Về phần mình, giám sát trận đấu và các thành viên BTC giải sẽ có mặt để đốc thúc BTC địa phương về công tác an ninh, an toàn.

Theo đó, BTC địa phương phải tăng cường lực lượng an ninh và có những giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trận đấu và đặc biệt là CĐV đội khách.

Nên nhớ rằng, thời gian vừa qua, có không ít những va chạm trước và sau trận đấu tại sân Thống Nhất. Trong đó có việc xe chở đội khách, CĐV và phóng viên bị tấn công. Bên cạnh đó, việc đảm bảo an ninh, trật tự cho buổi lễ trao cúp vô địch (nếu có) cũng được tính tới.

Cuộc so tài giữa CLB Hà Nội và đối thủ nhiều duyên nợ V.HP cũng được BTC quan tâm đặc biệt. V.HP đã xuống hạng. Thế nhưng, trong những ngày qua, dư luận bóng đá Hải Phòng tỏ ra rất hào hứng khi đội nhà có thể quyết định sự tồn vong của đối thủ.

Đã có rất nhiều lời kêu gọi từ các CĐV Hải Phòng rằng phải “kéo đại quân lên Hà Nội” chứng kiến giây phút CLB Hà Nội xuống hạng. Thậm chí, người ta còn cho rằng, HLV Lê Thụy Hải và các học trò sẽ được “tha thứ lỗi lầm nếu buộc được CLB Hà Nội xuống hạng”.

Chắc chắn, sự hiện diện của đông đảo NHM đất Cảng có thể khiến các CĐV Hà Nội cảm thấy lo lắng, nhất là trong bối cảnh đội bóng Thủ đô phải trụ hạng bằng mọi giá. Trong quá khứ, đã có rất nhiều vụ va chạm giữa CĐV hai đội, vì thế BTC đã yêu cầu CLB Hà Nội có sự chuẩn bị thật kỹ càng về các phương án bảo vệ an ninh, an toàn cho trận đấu.

Việc chia tách các nhóm CĐV hai đội bóng và kiểm soát việc đốt pháo sáng được coi là nhiệm vụ trọng tâm!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại