SGXT không thắng trước đội bóng sử dụng cầu thủ…43 tuổi

Hoàng Linh |

(Soha.vn) - Có lợi thế sân nhà, lại đối mặt với đội bóng có nhiều cầu thủ cao tuổi nhưng SGXT đã để cho Tampines Rovers chia điểm 2-2 đầy đáng tiếc ở trận đấu diễn ra tối nay 23/4.

Tampines Rovers là đội bóng đã bị SGXT đánh bại 3-2 ngay tại sân nhà ở lượt đi. Nhưng ở trận lượt về này họ trình diễn một bộ mặt rất khác. Dù chỉ có 1 điểm và không còn nhiều cơ hội đi tiếp nhưng đội bóng đến từ Singapore vẫn mang sang đội hình mạnh nhất có thể.

Trong số này, đáng chú ý nhất là chân sút Aleksandar Duric, người năm nay đã 43 tuổi. Anh là cầu thủ nhập tịch Singapore và đã vô địch AFF Cup 2012. Bên cạnh đó là chân sút Khairul Amri, tiền vệ Fahrundin, những tuyển thủ quốc gia của đội tuyển Singapore.

SGXT không thắng trước đội bóng sử dụng cầu thủ…43 tuổi

Tampines Rovers có rất nhiều cầu thủ cao tuổi trong đội hình

Với quyết tâm cao, Tampines Rovers đã sớm có bàn mở tỷ số ở phút 17 do công của Khairul Amri từ một cú đánh đầu cận thành. Nhưng lợi thế của họ chỉ kéo dài đúng 2 phút. Jose Nsi thực hiện thành công cú đá penalty sau khi mình bị phạm lỗi để san bằng tỷ số 1-1 cho SGXT.

Các cầu thủ đội chủ nhà đã khiến người hâm mộ trên sân Thống Nhất rất tức tối khi đá rất rối rắm ở những tình huống tấn công thuận lợi. Không ít tiếng la ó vang lên từ khán đài phản đối thái độ “thi đấu” khó hiểu của các cầu thủ.

SGXT không thắng trước đội bóng sử dụng cầu thủ…43 tuổi

Duric năm nay đã 43 tuổi

Chỉ đến cuối hiệp 1, các cầu thủ SGXT mới chịu đá và liên tiếp tạo ra các cơ hội. Phút 42, Moses dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1 sau đường chuyền bằng đầu của Nsi. Những phút sau đó, Moses và Long Giang còn có 2 đường căng ngang vào trong hiểm hóc nhưng không 1 chân sút nào đón được dứt điểm để ghi bàn cho SGXT.

Hiệp 2, tiền đạo Jose Nsi liên tục có những pha xử lý hỏng, khiến các đợt tấn công của SGXT bị ngắt quãng dù gây sức ép tốt từ đầu hiệp đấu. Không thể ghi thêm bàn thắng, SGXT đã nhận trái đắng khi Hadzibulic tận dụng sai lầm của hàng thủ đội nhà sút cận thành ghi bàn san bằng tỷ số 2-2 ở phút 62.

SGXT không thắng trước đội bóng sử dụng cầu thủ…43 tuổi

SGXT đã có một trận đấu vô cùng khó khăn

Tài Em trong ngày sinh nhật lần thứ 31 đã có một trận đấu đầy cố gắng. Trước khi được rút ra khỏi sân ở phút 75, anh đã có một pha dốc bóng bên chân trái rồi tạt vào trong cho Emeka thỏa mái đánh đầu, nhưng rất tiếc bóng lại bị 1 hậu vệ đội khách phá ra. Sau đó, 2 phút SGXT có cơ hội tốt để nâng tỷ số nhưng Đinh Hoàng Max đã dứt điểm vọt xà trong tư thế trống trải sau đường căng ngang của Đức Linh.

Những phút sau đó, SGXT còn tạo ra không ít cơ hội ghi bàn nhưng những pha dứt điểm của Emeka, Đức Linh, Moses đều không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Tampines Rovers.

Với kết quả này, SGXT có được 8 điểm sau 5 lượt đấu. Họ vẫn đang đứng thứ 2 ở bảng H và chỉ có chiến thắng ở trận đấu cuối khi làm khách trên sân Đông Bengal vào ngày 30/4, họ mới chắc chắn giành quyền vào vòng 2 AFC Cup.

Bàn thắng: 

SGXT: Jose Nsi (pen, 19’), Moses (42’);

Tampines Rovers: Amri (17’), Hadzibulic (62’)

Đội hình thi đấu:

SGXT: Tấn Trường, Moses, Nguyễn Rogerio, Phương Nam, Đình Luật, Jose Nsi, Tài Em, Long Giang, Thừa Chí, Nhật Tân, Emeka.

Tampines Rovers: Dreven, Bin Taha, Fahrudin, Bin Jamil, Sulaiman, Duric, Hadzibulic, Hadee, Kasman, Kharul Amri, Wagner.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại