Real lĩnh đủ vì “virus FIFA”

Song Nhi |

HLV Ancelotti chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán trước thông tin Real có thể mất sự phục vụ của Luka Modric trong vài tuần.

Phút 26 trận Croatia làm khách Italia, Luka Modric đã dính chấn thương trong một pha bám đuổi cầu thủ đối phương và phải rời sân nhường chỗ cho Mateo Kovacic.

Ban đầu, Modric được cho là gặp vấn đề ở gối, nhưng tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn. Theo bộ phận y tế ĐT Croatia, tiền vệ 29 tuổi dính chấn thương háng. Với loại chấn thương này, Modric đối mặt với nguy cơ phải nghỉ từ 3-4 tuần.

Với ĐT Croatia, chấn thương của Modric chẳng có ảnh hưởng gì bởi gặp Italia là trận đấu cuối cùng trong năm 2014. Nhưng với Real, HLV Ancelotti chắc chắn cảm thấy bực bội. Mùa này, Modric được giới chuyên môn đánh giá là gần đạt đến ngưỡng hoàn hảo.

Modric đau đớn sau khi dính chấn thương
Modric đau đớn sau khi dính chấn thương

Cùng với Toni Kroos, Modric đã tạo thành một cặp tiền vệ trung tâm vừa mạnh trong phòng ngự và cũng đặc biệt nguy hiểm khi phát động tấn công. Có một chi tiết khá trùng hợp, tiền vệ Sami Khedira của Real cũng từng dính chấn thương phải nghỉ 6 tháng cũng sau cuộc chạm trán Italia trong màu áo ĐT Đức cách đây 1 năm.

Nếu Modric phải nghỉ từ 3-4 tuần, tuyển thủ Croatia sẽ phải ngồi ngoài 3 trận đấu ở La Liga gặp Eibar, Malaga, Celta Vigo và Almeria, cũng như không thể góp mặt ở các cuộc chạm trán với Basel và Ludogorets ở Champions League.

Trong trường hợp mọi thứ tồi tệ hơn nữa, Real cũng sẽ không thể sử dụng Modric ở FIFA Club World Cup sẽ diễn ra từ ngày 16/12 tới tại Morocco.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại