Pep Guardiola: Rung đùi xem Barca khổ chiến Bayern

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Trong năm nhàn dỗi hiếm hoi của mình, Pep Guardiola sẽ được dịp thảnh thơi xem 1 trận Siêu kinh điển của Champions League.


Trước thềm trận Barca vs Bayern, HLV Pep Guardiola chưa lên tiếng bình luận.

Tiền vệ Xavi vừa lên tiếng tuyên bố anh và các đồng đội quyết tâm đánh bại Bayern Munich hơn vì đây sẽ là đội bóng mới của Pep. Đó là một cách để Barca vừa tri ân vừa… hù dọa Guardiola. Tri ân bằng cách chứng minh cho Pep Guardiola thấy lối đá tiqui-taca của Barca, thứ được Pep đưa lên mức thần thánh, vẫn chưa mất. Và hù dọa bằng cách cho Pep thấy Gã khổng lồ xứ Catalan vẫn là một CLB bất khả chiến bại, sẽ là đối thủ của chính vị HLV người TBN sau này.



	Pep không quá để tâm tới đại chiến Bayern vs Barca

Pep không quá để tâm tới đại chiến Bayern vs Barca

Gần đây, Barca cấm Pep tới Camp Nou vì sợ HLV này sẽ chiêu mộ nhân lực ở BHL đội bóng Tây Ban Nha sang Đức. Trong khi đó, HLV Heynckes tuyên bố không thèm hỏi Pep về cách trị Gã khổng lồ xứ Catalan.

Về phía Bayern, từ cầu thủ cho tới HLV đội bóng này đều đang quyết tâm chiến thắng Barca, không chỉ để lọt vào chung kết Champions League mà còn vì đây là CLB cũ của Guardiola. Các cầu thủ Bayern muốn chứng minh cho Pep thấy sức mạnh của đội bóng này, qua đó gửi thông điệp Guardiola nên trân trọng Hùm Xám nếu tới quản lý CLB ở đầu mùa 2013/14.

Với HLV Jupp Heynckes, chiến lược gia này muốn chiến thắng Barca như một lời khẳng định BLĐ Bayern đã sai khi tìm Pep về để thay thế thuyền trưởng người Đức. Việc đả bại Gã khổng lồ xứ Catalan cũng sẽ là 1 đỉnh cao, ngoài việc vô địch sớm Bundesliga 6 vòng, Heynckes để lại thách thức Pep.


	Jupp Heynckes muốn chứng tỏ khả năng của mình trước BLĐ Bayern và trước Pep

Jupp Heynckes muốn chứng tỏ khả năng của mình trước BLĐ Bayern và trước Pep

Theo những lý lẽ đó, mỗi đội đều đang có những cớ riêng để kéo Pep Guardiola vào cuộc chiến kinh điển của Champions League, phần nhiều theo hướng gây bất lợi cho chiến lược gia xứ Bò Tót. Nhưng cả Barca và Bayern đều không biết rằng dù kết quả thế nào, Guardiola luôn là người được hưởng lợi.

Trong trường hợp Barca chiến thắng, Guardiola sẽ có dịp nở mày nở mặt trước CLB mới. Chính Barca với tiqui-taca do Pep đưa lên mức thần thánh đã vượt qua Hùm Xám thì còn lý do gì để CLB Đức không ngả mình trước vị thuyền trưởng mới chỉ 42 tuổi? Bằng cách gián tiếp qua Barca như thế, Pep sẽ tạo được chỗ đứng cho mình ở Allianz Arena, tiện bề trị vì Hùm Xám ở mùa giải 2013/14.


	Với Pep, thế nào cũng được!

Với Pep, thế nào cũng được!

Còn trong trường hợp ngược lại, Bayern Munich thắng, đó là tín hiệu đáng mừng cho Pep. Chiến lược gia này sẽ sở hữu trong tay 1 đội bóng còn mạnh hơn cả Gã khổng lồ xứ Catalan. Trong khi đó, việc Barca dần yếu kém và thất bại sẽ được quy chụp và vì thiếu vắng Pep Guardiola. Qua đó, giá trị của HLV xứ Bò Tót sẽ được đôn lên gấp bội!

Thất bại của Gã khổng lồ xứ Catalan cũng sẽ tạo điều kiện cho Pep chiêu dụ người cũ tại Camp Nou về với sân Allianz Arena dễ dàng hơn.

Như thế, Pep Guardiola đang ở vị trí “tọa sơn quan hổ đấu”, đường nào cũng lợi cho chiến lược gia người Tây Ban Nha!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại