Ông Lê Hùng Dũng: "Có thể sai, quyết không là người xấu"

Nguyên Phong |

Chủ tịch LĐBĐVN (VFF) Lê Hùng Dũng đã nói như vậy trong cuộc trao đổi với Tiền Phong xoay quanh một số vấn đề của bóng đá Việt Nam hiện đang được dư luận quan tâm.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Lê Hùng Dũng khẳng định VFF sẽ tiếp tục tin tưởng HLV Toshiya Miura. Theo ông Dũng, bóng đá Việt Nam đã có kinh nghiệm về việc sử dụng HLV ngoại trong quá khứ.

"Tâm lý của chúng ta là nóng vội, muốn "ăn" ngay. Trong khi kinh nghiệm các nước muốn đạt thành tích ổn định, HLV cần có thời gian.

Dĩ nhiên, thành tích là thước đo căn bản nhưng không thể trong ngắn hạn. Nếu chúng ta cứ thay liên tục HLV thì không ổn" - ông Dũng cho biết.

Một vấn đề thu hút sự quan tâm của giới yêu mến bóng đá Việt Nam là thất bại của HA.GL ở V.League 2015. Theo ông Dũng, đội bóng của bầu Đức thua về thành tích trước mắt nhưng không thất bại về lối chơi.

Ông Dũng nhận định có thể do U19 thi đấu đẹp, đá hay nên ông bầu HA.GL đã có phần nóng vội. Sự thất bại tạm thời của HA.GL không phải tín hiệu xấu đối với công tác đào tạo trẻ của HA.GL nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

"Tôi cho rằng việc họ không thành công năm nay là một kinh nghiệm quý chứ không phải kinh nghiệm xấu. Năm sau các cầu thủ có thể thi đấu tốt hơn" - ông Dũng cho biết.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Dũng đồng thời đề cập tới thời gian 2 năm nắm giữ cương vị Chủ tịch VFF của mình, với tư cách doanh nhân đầu tiên trong lịch sử được bầu vào vị trí này.

"Không ai có thể nói mình cái gì cũng đúng. Tôi chưa từng thấy ai dám nhận thế. Nhưng quan điểm của tôi, mình có thể sai nhưng quyết không là người xấu", ông Dũng nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại