Những ngôi sao sẽ tỏa sáng ở Copa America

lananh |

Copa America 2011 đã chính thức khởi tranh và 12 đội dự giải đều tự tin khi sở hữu những ngôi sao ở đẳng cấp thế giới.

Leo Messi (Argentina): Say đắm điệu tango

Messi đã giành được tất cả những danh hiệu (từ cá nhân tới tập thể) ở cấp độ câu lạc bộ trong màu áo Barcelona. Nhưng ở tầm đội tuyển, Messi lại chưa có được thành công như kỳ vọng. Đã 18 năm rồi, Argentina trắng tay ở World Cup lẫn Copa America - giải đấu mà họ đang là đồng kỷ lục gia (14 lần vô địch) với Uruguay. Hội tụ đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đây là cơ hội không thể thuận lợi hơn để Messi tỏa sáng.

Các cầu thủ Brazil tập luyện chuẩn bị cho giải đấu.

Neymar (Brazil): Tài không đợi tuổi

Không phải Pato hay Robinho mà Neymar mới là ngôi sao đáng chú ý của Brazil tại kỳ Copa America lần này. Vừa tỏa sáng giúp CLB Santos đăng quang tại Copa Libertadores, Neymar đã được hàng loạt đội bóng lớn ở châu Âu theo đuổi. Không có gì ngạc nhiên khi Neymar gánh vác kỳ vọng vô địch của đội tuyển Brazil dù anh mới 19 tuổi.

Diego Forlan (Uruguay): Thủ lĩnh đích thực

Urugay đang sở hữu nhiều tiền đạo giỏi như Suarez hay Cavani, nhưng vai trò thủ lĩnh trong đội bóng vẫn thuộc về Forlan. Năm ngoái, Forlan đã thi đấu tuyệt hay, giúp Uruguay lọt vào bán kết World Cup 2010 và bản thân anh đoạt Giải Quả bóng Vàng World Cup. Trước khi đến Copa America 2011, Forlan tuyên bố: “Tôi sẽ còn chơi hay hơn năm ngoái”. Vớiđẳng cấpvà kinh nghiệm của Forlan, có thể tin anh nói được thì sẽ làm được.

Alexis Sanchez (Chile): Nghệ sĩ sân cỏ

Đang là một trong những cái tên đình đám nhất trên thị trường chuyển nhượng, Alexis Sanchez hiển nhiên là cánh chim đầu đàn của Chile tại Copa America 2011. Cuộc so tài ở Argentina sẽ là cơ hội tốt cho Sanchez thể hiện tài năng, để những đội bóng lớn đang theo đuổi tiền vệ này tin tưởng hơn nữa vào lựa chọn của mình.

Radamel Falcao (Colombia): Máy ghi bàn

Với kỷ lục ghi 17 bàn thắng cho Porto tại Europa League vừa qua, Falcao đã nghiễm nhiên được coi là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới. Đến với Copa America, mục tiêu của Falcao rất đơn giản và tương đối khả thi: Ghi thật nhiều bàn thắng và giúp đội tuyển Colombia tiến càng xa càng tốt.

Santa Cruz (Paraguay): Đẳng cấp là mãi mãi

Không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng Santa Cruz vẫn là trụ cột của đội tuyển Paraguay. Bản năng săn bàn cùng kinh nghiệm thi đấu sẽ là những yếu tố quan trọng giúp Santa Cruz thăng hoa tại Copa America với những bàn thắng đẹp mắt.

Antonio Valencia (Ecuador): Người hùng thầm lặng

Bền bỉ, mạnh mẽ và vô cùng tận tụy, Valencia đã thể hiện rất rõ điều đó khi khoác áo Manchester United. Giờ là lúc để tiền vệ xuất sắc này thể hiện điều tương tự với đội tuyển Ecuador. Có Valencia, chắc chắn những pha tấn công biên phải sẽ là "vũ khí" tối thượng của Ecuador.

Paolo Guerrero (Peru): Chủ công thực thụ

Sau khi thủ quân Pizarro rút lui do chấn thương, Paolo Guerrero trở thành chủ công của Peru tại kỳ Copa America này. Rất quyết đoán, có khả năng tì đè, chọn vị trí tốt và kỹ năng dứt điểm khá đa dạng, Guerrero đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ hàng phòng ngự nào dù đội tuyển Peru của anh không mạnh cho lắm.

Edivaldo Rojas (Bolivia): Đơn giản là đẹp

Dự Copa America 2011, Bolivia cũng có cơ sở để hy vọng khi họ có Edivaldo Rojas, tiền vệ có nhãn quan chiến thuật rất sắc sảo và có thể biết cách ghi bàn bằng sút xa hóc hiểm.

Rafael Marquez (Mexico): Điểm tựa của lứa trẻ

Vị khách mời Mexico (cùng Costa Rica) chỉ dự giải với đội hình U22 có tăng cường và họ trông cậy nhiều vào kinh nghiệm của Marquez. Chơi trung vệ tốt và đá tiền vệ thủ cũng rất hay, Marquez là thủ lĩnh của Mexico và mọi hàng công, nếu muốn ghi bàn vào lưới Mexico tại Copa America thì đều phải vượt qua được chốt chặn này.

Theo Danviet.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại